BDK - Thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, hệ thống chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Chợ Lách đã phát huy hiệu quả trong rất nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao.
Công trình nâng cấp tuyến đường nông thôn tại thị trấn Chợ Lách đạt kết quả nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị ra đời đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức xúc của người dân ở cơ sở, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, qua việc thực hiện quy chế, nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa đã từng bước được nâng cao. Dân chủ trực tiếp được phát huy, được nhân dân đồng tình tham gia và thực hiện có hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người đứng đầu của mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét hơn. Thực hiện quy chế đã thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.
Ở mỗi cấp, nhân dân đã được trực tiếp tham gia bàn bạc, tháo gỡ những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình như: xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng hạ tầng cơ sở... Câu chuyện phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ ấp Bình An A và Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Lách để hoàn thành nâng cấp và thắp sáng tuyến đường gần 520m từ nhà ông Nguyễn Văn Tề đến cổng chào thị trấn Chợ Lách trong năm 2024 là một trong những ví dụ điển hình của việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chi bộ tổ chức họp dân để triển khai cụ thể về lợi ích, sự cần thiết để làm tuyến đường này. Đồng thời, nêu rõ, công khai các khoản cần đóng góp. Làm tốt công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng một cách nhanh chóng. Chi bộ cho triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê-tông lên 3,5m ngay khi có mặt bằng. Sau đó, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Lách triển khai ngay việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời và camera an ninh trên toàn tuyến. Đồng thời, vận động nhân dân phát quang bụi rậm che chắn tầm nhìn, dọn dẹp vệ sinh, thu gom, phân loại và xử lý rác, trồng cây xanh và hoa, cắt tỉa cây trồng dọc 2 bên tuyến đường. Việc triển khai nhanh chóng này đã mang lại sự tin tưởng cho người dân trên địa bàn khi thấy công trình mình tham gia được thực hiện đến nơi đến chốn. Khi mô hình hoàn thành, các bên tổ chức công bố, báo cáo rõ ràng, minh bạch việc vận động và sử dụng số tiền vận động đóng góp của nhân dân. Trong suốt quá trình thực hiện, công trình luôn có sự theo dõi, giám sát và tham gia của người dân địa phương.
Từ câu chuyện điển hình trên có thể thấy việc thực hiện quy chế dân chủ làm mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó hơn, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Quyền làm chủ của nhân dân thực sự được phát huy, hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.
Thực hiện tính dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng lên, đúng quy trình. Thông qua MTTQ, các đoàn thể và đại biểu HĐND các cấp, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy rất hiệu quả, tạo được niềm tin, sự phấn khởi. Từ đó, nhân dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, đóng góp ngày công lao động, kinh phí... để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đóng góp xây dựng nhà tình thương, tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ… ngày càng có hiệu quả.
Theo đánh giá của Huyện ủy Chợ Lách, bài học kinh nghiệm rút ra trong thời gian thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở là sự tác động, sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên đến cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan. Tuy nhiên, phải không ngừng nâng cao nhận thức một cách sâu sắc Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị. Trước hết, phải thông suốt trong từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ở cơ sở để tạo sự thống nhất nhận thức và hành động...