Vị nữ tướng của lòng dân, bài 2

Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Lương Hòa

10/03/2025 - 05:23

BDK - Nằm hiền hòa ven hai bờ sông Giồng Trôm, xã Lương Hòa là địa danh được cả nước biết đến, bởi nơi đây không chỉ có những chiến tích đi vào lịch sử trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, mà đặc biệt, vùng đất anh hùng này đã sản sinh ra một người phụ nữ tài ba - vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có những đóng góp mang giá trị lớn lao cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đó là nơi sinh ra và lớn lên của Nữ tướng Nguyễn Thị Định (cô Ba Định). Mang niềm tự hào về quê hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lương Hòa đã không ngừng phấn đấu, xây dựng xã nhà ngày càng phát triển về mọi mặt.

Trường THPT Nguyễn Thị Định trên địa bàn xã Lương Hòa (Giồng Trôm).

Quê hương anh hùng

Theo tài liệu Lịch sử Đảng bộ xã Lương Hòa (vừa được bổ sung, tái bản đầu năm 2025), trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cán bộ, đảng viên, du kích và nhân dân xã Lương Hòa đã dựa vào địa hình, bám trụ, bẻ gãy nhiều cuộc càn quét, lấn chiếm của địch. Lương Hòa là căn cứ, địa bàn đứng chân của Tỉnh ủy, Huyện ủy Châu Thành, Huyện  ủy Giồng Trôm và nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong kháng chiến chống Mỹ, tỉnh đã mở đường dây A210 đi ngang qua xã, đưa người, vũ khí, lương thực và liên lạc với các nơi trong và ngoài tỉnh. Tháng 11-1955, đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (sau là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) đã đến tỉnh khảo sát tình hình. Đồng chí Lê Duẩn đã đến Lương Hòa, được gia đình ông Sáu Ngà (Ấp 6, nay là ấp Hòa Lợi) nuôi chứa trong 10 ngày.

Đặc biệt, Lương Hòa là nơi cô Ba Định đã cất tiếng khóc chào đời. Cô Ba Định sinh ngày 15-3-1920, là em út trong 10 anh em trong một gia đình nghèo nhưng giàu lòng yêu nước tại làng Lương Hòa (nay là xã Lương Hòa). Cô Ba Định là em của đồng chí Nguyễn Văn Chẩn. Được sự dìu dắt của đồng chí Chẩn, cô Ba Định đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia vào cuộc vận động đòi dân sinh dân chủ trong phong trào Đông Dương Đại hội như: đi liên lạc, rải truyền đơn ở chợ Mỹ Lồng, vận động nhân dân xã đấu tranh chống lại địa chủ, cường hào…

Bà Nguyễn Thị Ánh - cháu gái của cô Ba Định (hiện đang sinh sống tại căn nhà cũ cô Ba từng ở, ấp Hòa Thạnh A, xã Lương Hòa) kể, mẹ của bà mất sớm, bà được cô Ba cưu mang nuôi dưỡng. Khi bà Ánh khoảng 7 - 8 tuổi thì cô Ba đã xa gia đình để đi hoạt động cách mạng ở các nơi. Trong những năm tháng ngắn ngủi tuổi thơ được ở bên cạnh cô Ba, bà nhớ về một kỷ niệm, bà đã cùng ngồi tháo chỉ rối của các mớ vải để giúp cô Ba may đồ ở tại nhà. Khi ấy, cô Ba vừa làm, vừa kể chuyện cho bà nghe. “Cô Ba Định là một người rất hoạt bát, vui vẻ. Cô thường kể những mẩu chuyện vui đây đó cho con cháu nghe mỗi khi có dịp gặp nhau. Nên khi cô về là không khí trong nhà rộn ràng vui lắm”, bà Ánh nhớ lại.

Qua bao giai đoạn, vùng đất Lương Hòa anh hùng - quê hương Nữ tướng đã vượt bao khó khăn, không ngừng phấn đấu để vươn lên đổi mới phát triển. Hiện xã có 6 ấp: Phong Điền, Hòa Bình, Hòa Trị, Hòa Thạnh A, Hòa Thạnh B và Hòa Lợi. Kinh tế chủ lực của xã là nông nghiệp với dừa, cây ăn trái và chăn nuôi, thủy sản, thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế tập thể. Hạ tầng nông thôn, hệ thống giao thông của xã từng bước được cải tạo, nâng cấp, đảm bảo cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Mạng lưới trường học được xây mới, sửa chữa, nâng cấp. Hiện xã đã xây dựng 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Tự hào phát huy truyền thống

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lương Hòa Võ Thị Kim Hà chia sẻ, được sinh sống trên quê hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định, hội viên, phụ nữ xã nhà rất đỗi tự hào. Để nối tiếp và phát huy truyền thống cách mạng mà các thế hệ cha anh và Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã để lại, Hội LHPN xã luôn chú trọng hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ hội viên, phụ nữ hiểu rõ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

“Tấm gương cô Ba Định mãi là niềm tự hào, là động lực to lớn cho phụ nữ xã nhà. Nhiều năm qua, hầu hết hội viên, phụ nữ đều dành một vị trí trang trọng ở trong nhà để treo ảnh nữ tướng thể hiện lòng tôn kính, tình cảm, sự tưởng nhớ về cô Ba Định. Hội LHPN xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phong trào xây dựng xã nông thôn mới, xứng đáng với truyền thống quê hương của Nữ tướng Nguyễn Thị Định”, Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Hòa Võ Thị Kim Hà bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Trương Hoàng Hà cho biết, vì Lương Hòa là quê hương của nữ tướng, nên địa phương luôn phấn đấu để phát huy tốt truyền thống cách mạng, xây dựng xã nhà phát triển về mọi mặt. Xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, trong đó giao cho Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, về Làng Moncada, về mối quan hệ ngoại giao của Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Nữ tướng Nguyễn Thị Định…

Hàng quý, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trường THPT Nguyễn Thị Định tuyên truyền cho lực lượng trẻ tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định để triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phù hợp. Cùng với đó, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7 hàng năm, xã có xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức mít-tinh kỷ niệm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro tấn công pháo đài Moncada, cũng là nhắc nhớ về mối quan hệ ngoại giao đầy ân tình giữa Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đặc biệt, năm 2010, xã đã phát động đảng viên treo ảnh Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại nhà và đã được đông đảo đảng viên hưởng ứng, duy trì đến nay và ngày càng mở rộng trong đoàn viên, hội viên. Hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giỗ của cô Ba Định vào ngày 28-7 âm lịch, tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định. Hướng tới, xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để kết nối mở thêm nhiều tour du lịch tâm linh gắn với các địa điểm di tích tại xã Lương Hòa, đặc biệt là Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.

“Dự kiến ngày 14-3-2025, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và xã Lương Hòa sẽ tổ chức lễ công nhận bằng Di tích văn hóa cấp tỉnh - Nơi sinh ra và lớn lên của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Hướng tới, xã sẽ giao cho Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN xã phối hợp với gia đình tiếp tục gìn giữ, bảo tồn khuôn viên di tích đảm bảo luôn khang trang, sạch đẹp. Xã sẽ trồng bổ sung một số loại hoa cảnh phù hợp để góp phần tạo không gian xanh cho di tích. Đồng thời, xã cũng sẽ xin ý kiến, chủ trương của các cấp để xây dựng, mở rộng con đường vào di tích Nơi sinh ra và lớn lên của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, vì con đường hiện hữu có nơi rộng 2,5m, có nơi rộng 1,5m nên không đáp ứng được giao thông đi lại, phục vụ cho các đoàn khách muốn đến tham quan nơi này”.  

(Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Trương Hoàng Hà)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN