Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đức, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Âu, chiều 24-3, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn đại biểu Việt Nam đã có buổi làm việc với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhằm trao đổi về định hướng xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trong cuộc gặp Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde tại Frankfurt (Đức). Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đánh giá cao vai trò của ECB trong kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, coi đây là hình mẫu mà Việt Nam mong muốn học hỏi trong quá trình hoàn thiện thị trường tài chính, tăng cường kiểm soát dòng tiền, quản lý kinh tế vĩ mô và rất cần học tập kinh nghiệm từ các nước đi trước.
Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, kể từ khi ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), các trụ cột hợp tác với EU đã được tăng cường. Dự kiến chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch EU sắp tới sẽ là cơ hội để nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Theo số liệu thống kê, cho đến nay, EU đã đầu tư hơn 2.600 dự án tại Việt Nam với tổng vốn lên tới hơn 31 tỷ USD; trong khi Việt Nam cũng đầu tư tại EU 114 dự án với tổng vốn khoảng 500 triệu USD. EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Mỹ.
Việt Nam đang trong quá trình xây dựng khung pháp lý và ban hành các chính sách thông thoáng, phù hợp chuẩn mực quốc tế nhằm thu hút nhà đầu tư đến với Trung tâm Tài chính quốc tế. Dự kiến trong năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ ban hành Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Tài chính này.
Phía Việt Nam mong muốn ECB, với bề dày kinh nghiệm sẽ hỗ trợ đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chính sách quản lý, thu hút đầu tư, kiểm soát rủi ro và phòng chống rửa tiền.
Về phía ECB, Chủ tịch Christine Lagarde ghi nhận và đánh giá cao định hướng phát triển Trung tâm tài chính của Việt Nam, cho biết sẽ giao bộ phận pháp lý hỗ trợ Việt Nam xây dựng khung pháp lý phù hợp với Trung tâm Tài chính. ECB cũng chia sẻ về cơ chế giám sát độc lập đã đạt chuẩn toàn cầu, được áp dụng trên quy mô toàn châu Âu.
Đánh giá về việc Việt Nam cho phép nhà đầu tư tự do luân chuyển vốn qua tài khoản vốn, Chủ tịch ECB Christine Lagarde bày tỏ sự vui mừng, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam có nền tảng kinh tế vững chắc. Chủ tịch ECB hoan nghênh đề xuất cho cán bộ Việt Nam sang thực tập tại ECB để học hỏi mô hình vận hành Trung tâm Tài chính.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam sẵn sàng tiếp thu khuyến nghị quốc tế và sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Trung tâm Tài chính tại Việt Nam được định hướng cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại như tài chính xanh, tài chính phái sinh, công nghệ tài chính (fintech), đặc biệt nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cho các dự án hạ tầng, năng lượng quy mô lớn.
Để đảm bảo vừa thu hút dòng vốn, vừa ổn định tài chính quốc gia, Việt Nam đặc biệt mong muốn học tập kinh nghiệm từ ECB. Phó Thủ tướng thường trực đề xuất một số cơ chế hợp tác cụ thể như: cử nhân sự vận hành Trung tâm Tài chính sang thực tập tại ECB trong một năm, đề nghị ECB xác định số lượng và điều kiện tiếp nhận; Mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm của ECB sang Việt Nam đào tạo cho đội ngũ cán bộ ngân hàng và vận hành Trung tâm tài chính; Mời Chủ tịch ECB tới Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về các nội dung hợp tác.
Chủ tịch ECB đồng tình với các đề xuất, khẳng định hỗ trợ kỹ thuật sẽ bao gồm: xây dựng khung pháp lý, đào tạo, giám sát và đề nghị Việt Nam xác định rõ lĩnh vực ưu tiên. Phía ECB cho biết sẽ tiếp nhận từ 2-3 nhân sự Việt Nam thực tập và sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình chuẩn bị MOU và triển khai các nội dung hợp tác tiếp theo.
Tiếp tục chương trình làm việc chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tham dự cuộc Tọa đàm về Phát triển Trung tâm Tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt phối hợp tổ chức. Thành phần tham dự, về phía Việt Nam có lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương trong thành phần đoàn công tác. Phía Đức có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đức - châu Á, Thái Bình Dương, Tổ chức Thương mại và Đầu tư Liên bang Đức cùng lãnh đạo của 35 ngân hàng, quỹ tài chính, quỹ đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính quốc tế tại Đức.
Hoan nghênh lãnh đạo các định chế tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp và chuyên gia Đức tham gia buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá các ý kiến của diễn giả đã đưa ra nhiều khuyến nghị và gợi mở đáng lưu ý cho Việt Nam. Phó Thủ tướng chia sẻ trong thời gian tới, Việt Nam quyết tâm đưa nền kinh tế phát triển bứt phá.
Do đó, Việt Nam đang nghiên cứu nhiều biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn và uy tín đối với nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời, có các giải pháp như cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, phù hợp với chuẩn quốc tế; hoàn thiện cơ sở hạ tầng như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số...
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp Đức tới Việt Nam tham gia xây dựng Trung tâm Tài chính cũng như tiếp nhận các nhân sự chất lượng cao của Việt Nam đến đào tạo, học tập việc vận hành Trung tâm Tài chính.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng kêu gọi các chuyên gia, doanh nghiệp Đức đồng hành cùng Việt Nam, trở thành những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên có mặt tại Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc thông báo Việt Nam quyết định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một nền kinh tế năng động, thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu, đưa Việt Nam thành mắt xích quan trọng của nền kinh tế thế giới.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định Việt Nam quyết tâm xây dựng một trung tâm tài chính theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch, hiệu quả, có nền tảng pháp lý vững chắc, trình độ nhân lực cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, có môi trường đầu tư an toàn, bền vững, góp phần kết nối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với các trung tâm tài chính thế giới. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp sâu sắc từ các tập đoàn, doanh nghiệp tài chính trên thế giới nói chung và tại Đức nói riêng, giúp Việt Nam thành công trong việc xây dựng và vận hành rung tâm Tài chính quốc tế.
Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Đức đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về phát triển thị trường tài chính đến từ các trung tâm trên toàn thế giới; tầm quan trọng của hoàn thiện thể chế và mô hình các cơ quan quản lý thị trường tài chính; đề xuất các chính sách để thu hút các nhà đầu tư vào thị trường tài chính; chính sách phát triển các hệ sinh thái liên quan như hệ sinh thái fintech, tài chính xanh, tài chính bền vững và đưa ra các khuyến nghị cho phát triển thị trường tài chính của Việt Nam. Các diễn giả đều đánh giá Việt Nam đã có những thành công hết sức ấn tượng trong phát triển nền kinh tế và quan hệ Việt Nam - Đức đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.
Các diễn giả đánh giá cao quyết định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam, ấn tượng với cách tiếp cận toàn diện và đổi mới của Việt Nam và cũng cho rằng việc đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu thăm London, Luxembourg và Frankfurt, ba trung tâm tài chính lớn của thế giới, là một lựa chọn sáng suốt, có thể giúp Việt Nam thu thập được nhiều thông tin và kinh nghiệm quý giá cho việc xây dựng Trung tâm Tài chính. Các diễn giả mong muốn tiếp tục được đóng góp, tham gia sâu hơn nữa vào xây dựng thị trường tài chính Việt Nam.
Về phía Việt Nam, đại diện của các bộ, ngành bày tỏ đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp và khẳng định luôn chào đón và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Đức tham gia xây dựng thị trường tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng một số đại diện doanh nghiệp Đức chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại châu Âu với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đức. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức
Kết thúc buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chứng kiến lễ ký kết 2 Biên bản hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại châu Âu (VYBE) với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức và VYBE với Học viện Bưu chính viễn thông.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Liên minh các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC) và một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong lĩnh vực tài chính như Ngân hàng DZ Bank, công ty tư vấn Brosnan Norden, công ty đầu tư Mountain Alliance AG và công ty đầu tư DAS Investment.
Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định quan hệ Việt Nam – Đức đang phát triển ngày càng sâu rộng; Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Đức, tin tưởng rằng mối quan hệ này có dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế - thương mại. Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc các chuyên gia, doanh nghiệp lớn của nước Đức thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy hình thành và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với một số lãnh đạo doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu của Đức. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức
Phó Thủ tướng cho biết việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là một giải pháp quan trọng cho việc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa và đề nghị các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, có những lời tư vấn thiết thực cho việc xây dựng Trung tâm Tài chính. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các lãnh đạo doanh nghiệp giúp lan tỏa thông điệp của Việt Nam tới các doanh nghiệp Đức, vào kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, tham gia xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính tại Việt Nam.
Bày tỏ vinh dự được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo WAIFC và các doanh nghiệp cho biết đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển đất nước; đánh giá Việt Nam đang có sự phát triển nhanh, đáng kinh ngạc và thị trường Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng. Các lãnh đạo WAIFC và doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là một quyết định rất quan trọng, đúng đắn, sáng suốt, giúp đảm bảo tương lai vững mạnh về tài chính cho Việt Nam và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với các nguồn vốn cần thiết cũng như đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam giúp cho việc triển khai Trung tâm Tài chính được hiệu quả và nhanh chóng; kêu gọi và kết nối các doanh nghiệp Đức cũng như quốc tế tới Việt Nam đầu tư và kinh doanh, tham gia dự án này.
Tại các cuộc gặp, các đại diện bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các lãnh đạo WAIFC, doanh nghiệp Đức đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, hiệu quả về nhiều vấn đề liên quan tới việc xây dựng Trung tâm Tài chính như phân biệt vai trò của hai trung Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, lựa chọn mô hình Trung tâm Tài chính, phương thức phát triển fintech và tài sản số, kinh nghiệm phát triển thị trường vốn và dịch vụ tài chính phái sinh, sự cần thiết của một hệ thống giám sát, kế toán minh bạch trong xây dựng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, những rủi ro trong xây dựng TTTC quốc tế...
Trả lời phóng viên TTXVN tại Đức về kết quả chuyến thăm làm việc tại ba nước châu Âu gồm Anh, Luxemburg và Đức, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định thành công lớn nhất được ghi nhận là tất cả các đối tác tiếp xúc đều đánh giá rất cao về quyết định mở Trung tâm Tài chính của Việt Nam, cho rằng đây không chỉ có ý nghĩa đối với việc tăng cường nguồn lực cho nền kinh tế Việt Nam mà còn đưa quốc gia Đông Nam Á này trở thành một mắt xích của chuỗi kinh tế toàn cầu.
Ngoài những thuận lợi như Việt Nam có quyết tâm chính trị rất cao; những điều kiện cơ bản sẵn sàng, Phó Thủ tướng cho biết đây là một tham vọng lớn với nhiều thách thức, phức tạp, trong khi Việt Nam chưa có kinh nghiệm. Vì vậy, để khắc phục những khó khăn này, không có cách nào khác là phải dựa vào kinh nghiệm của các Trung tâm Tài chính có nhiều năm hoạt động thành công như Trung tâm Tài chính London hay Frankfurt.