BDK.VN - Sáng 22-5-2025, Sở Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình đã triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2021- 2024 của UNFPA nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh (thông qua Dự án VNM10P05).
Đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Tham dự hội nghị có Phó cục trưởng Cục Dân số Phạm Vũ Hoàng, bà Hilde Solbakken - Đại sứ Nauy tại Việt Nam, ông Matt Jackson - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, đại diện các sở ban, ngành liên quan tại cấp tỉnh và huyện.
Theo báo cáo của ngành y tế, tỷ số giới tính khi sinh tại tỉnh trong những năm qua cơ bản được kiểm soát ở mức hợp lý, dưới ngưỡng cảnh báo. Năm 2024, với sự hỗ trợ từ UNFPA, tỉnh đã tổ chức thành công một loạt hoạt động như: Hội thảo định hướng xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa 11 sở, ban, ngành và đoàn thể. Qua các hội nghị cung cấp thông tin về dân số, bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ từ các đơn vị liên quan.
Theo kế hoạch năm 2025, ngành y tế tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Cung cấp thông tin cho đội ngũ lãnh đạo các cấp về nguyên nhân, hệ lụy của mất cân bằng giới tính; đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi hành vi; thực hiện chính sách khuyến khích không lựa chọn giới tính thai nhi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ truyền thông.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn và đề xuất giải pháp trong công tác phối hợp nhằm tăng cường triển khai các hoạt động liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới tại tỉnh.
Đại biểu quốc tế và chuyên gia cũng đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội; giải pháp tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp phòng và ứng phó với lựa chọn giới tính. Từ đó, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu quốc tế, trung ương và tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Phó giám đốc Sở Y tế Dương Thị Như Ngọc đánh giá: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh công tác dân số còn nhiều khó khăn. Mức sinh thay thế chưa thực sự vững chắc, chưa có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để phát huy lợi thế thời kỳ dân số vàng và thích nghi với già hóa dân số, tuổi thọ trung bình cao nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp. Đặc biệt là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, một trong những nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh là lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.
Phó giám đốc Sở Y tế Dương Thị Như Ngọc bày tỏ lời cảm ơn sự hiện diện của quý đại biểu quốc tế, quý lãnh đạo ngành Dân số và sự hỗ trợ quý báu của UNFPA giúp tỉnh triển khai hiệu quả dự án, mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi lựa chọn giới tính khi sinh.