Phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới

11/09/2020 - 07:20

BDK - Phụ nữ (PN) chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào thu hút đông đảo chị em hội viên PN tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của hội viên, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Vườn xoài organic của chị Huỳnh Thị Hiếu.

Vườn xoài organic của chị Huỳnh Thị Hiếu.

Nhân rộng những mô hình hiệu quả

Xã Phú Đức (Châu Thành) thời gian qua được xem là địa phương có nhiều ý tưởng hay, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ PN phát triển kinh tế, thoát nghèo. Từng là hộ nghèo của xã, nhưng với cách làm sáng tạo, giờ đây gia đình chị Huỳnh Thị Hiếu, ấp Phú Ninh đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình trồng xoài Organic gắn với phát triển du lịch.

Ban đầu chị Hiếu chỉ trồng xoài, thu hoạch theo thời vụ, thu nhập không cao. Từ khi được Hội LHPN xã vận động, hướng dẫn quy trình thực hiện, chị Hiếu đã mạnh dạn mở du lịch vườn xoài để du khách trải nghiệm. “Xoài là trái cây dễ tìm, khi cần khách có thể mua ở bất cứ đâu. Khi kết hợp mô hình trồng xoài gắn với du lịch, khách đến tham quan tự chọn trái cây mình thích thưởng thức. Khách thấy xoài ngon sẽ mua về làm quà biếu, vậy là giá trị sản phẩm được nâng lên. Chưa kể, có nhiều người muốn tìm hiểu quy trình canh tác nên sẽ hẹn trở lại để trải nghiệm làm vườn, chăm sóc cây”, chị Hiếu chia sẻ.

Hiện tại, điểm du lịch của chị Hiếu có hơn 1.000 gốc xoài cho trái. Khi đến tham quan, ngoài thưởng thức cây trái tại vườn, du khách còn được phục vụ những món ăn dân dã theo nhu cầu. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tạo thêm những sản phẩm độc đáo như khắc chữ “tài”, “lộc” lên trái xoài để đáp ứng nhu cầu du khách”, chị Hiếu cho biết thêm.

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Phú Đức Huỳnh Thị Mỹ Duyên cho biết: Đây là một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do PN thực hiện. Để duy trì kết quả này, Hội LHPN xã đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên PN nghèo, cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giúp cho xã nhà đạt được tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Ái Hòa cho biết: Thực hiện Đề án số 939 về hỗ trợ PN khởi nghiệp, các cấp hội đã thực hiện nhiều hoạt động. Hàng năm, hội đưa tiêu chí hội cơ sở có ít nhất 12% PN hộ nghèo thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 9.880 hộ nghèo do PN làm chủ hộ, chiếm tỷ lệ 54,29% tổng số hộ nghèo; trong đó, có 5.630 hộ nghèo do PN làm chủ có điều kiện phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, Hội PN các cấp xây dựng kế hoạch giúp 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ và PN trong các hộ nghèo thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững bằng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm có hiệu quả.

Giải pháp đã làm

Theo Phó chủ tịch Hội LHPN xã Phú Đức Huỳnh Thị Mỹ Duyên, nhằm tạo điều kiện cho PN nghèo, cận nghèo có tâm huyết, vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN xã phát động hội viên tham gia phát triển kinh tế tăng thu nhập. Hàng năm, hội xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ PN phát triển kinh tế với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, giúp đỡ 80% PN nghèo và 100% hộ nghèo do PN làm chủ, hỗ trợ ít nhất 5 hộ PN thoát nghèo bền vững.

Cuối năm có ít nhất 10% hộ nghèo do PN làm chủ hộ thoát nghèo bền vững; tạo điều kiện cho các hộ nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu đề án đề ra. Đảm bảo 30% PN nghèo vay vốn nguồn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội được đào tạo nghề. Phấn đấu thành lập mới hoặc duy trì ít nhất 1 mô hình tổ hợp tác hoặc mô hình kinh tế tập thể phù hợp. Hỗ trợ ít nhất 1 PN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh…

“Với những cách làm trên, thời gian qua, Hội LHPN xã Phú Đức đã giúp cho 84 chị em hội viên, PN tham gia các mô hình phát triển kinh tế thông qua sự tài trợ của dự án AMD như: Tổ may túi tự hoại, tổ may gia công, tổ đan ghế nhựa, tổ nuôi heo rừng… Kết quả trong nhiệm kỳ, hội đã giúp cho 12 hộ nghèo do PN làm chủ thoát nghèo, kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống ổn định hơn”, Phó chủ tịch Hội LHPN xã Phú Đức Huỳnh Thị Mỹ Duyên nhận định.

Theo Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Ái Hòa, trong triển khai thực hiện đề án số 939 “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, hội gắn với hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế; triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Qua hoạt động này nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Phấn đấu mỗi cơ sở đều có hoạt động hỗ trợ, lựa chọn 1 sản phẩm có lợi thế của PN để phát triển và tham gia Chương trình OCOP.

Trong năm 2020, hội còn triển khai thực hiện mô hình “Vườn rau sạch” theo tiêu chuẩn VietGAP hướng tới hữu cơ an toàn tại các xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú. Thực hiện Dự án “Biến rác thải sinh hoạt thành phân bón để phát triển vườn rau xanh cho 550 hộ gia đình tại 10 xã/phường thuộc TP. Bến Tre và huyện Châu Thành”; hỗ trợ các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN