.jpg)
Tặng quà và trao học bổng cho học sinh nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: CTV
Mỗi đơn vị... một công trình
Về nội dung thi đua, các cấp hội PN đã bám sát nhiệm vụ công tác hội và gắn với nhiệm vụ chính trị ở tại địa phương như: nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; tập hợp, phát triển hội viên; hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phòng chống dịch Covid-19; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác an sinh xã hội, giúp PN, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Với phương châm của đợt thi đua “Vượt khó - Sáng tạo - Hiệu quả”, các cấp hội PN trong tỉnh đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội và các trang mạng, các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage... để triển khai phong trào thi đua đến từng hội viên, PN. Có trên 95% cán bộ, hội viên, PN tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua. Đến nay, đợt thi đua đặc biệt đã mang lại kết quả đáng biểu dương.
Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở mỗi đơn vị đã đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, gồm các nội dung như: xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động quà tết cho hội viên, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thành lập và ra mắt các mô hình xách giỏ đi chợ; mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình; vận động xây dựng mái ấm tình thương; cầu nông thôn; thành lập tổ PN trong cơ sở kinh doanh; vận động kinh phí trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp các khu lưu niệm, đền thờ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; quỹ học bổng Nguyễn Thị Định; chương trình đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng gia đình chính sách, cán bộ hội qua các thời kỳ; xây dựng phòng đọc thân thiện, văn hóa công sở tại cơ quan chuyên trách của Hội LHPN các cấp...
Tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội
Qua thời gian phát động thi đua, có 369 công trình, phần việc cấp xã, 30 công trình cấp huyện, 3 công trình cấp tỉnh, kinh phí thực hiện 13,1 tỷ đồng. Trong đó, vận động xây mới và sửa chữa 628 nhà “Mái ấm tình thương”; 3.140 suất học bổng; 11.141 phần quà cho PN, trẻ em khó khăn do dịch Covid-19. Thực hiện 72 tuyến đường xanh, sạch, sáng; trồng gần 10 ngàn cây xanh... và nhiều phần việc thiết thực khác.
Riêng Hội LHPN tỉnh đã phát động mỗi ban chuyên môn thực hiện 1 công trình, phần việc, kết quả đã thực hiện 4 công trình, tiếp nhận 5 tấn gạo, 3 tấn nếp, 200 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức và trao tặng trên 1.300 phần quà, mỗi phần từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Đã huy động nguồn lực hỗ trợ vốn vay với lãi suất 0% và lãi suất ưu đãi hỗ trợ cho gần 700 hội viên, PN nghèo có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế gia đình trong dịp Tết, tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ, mặc dù thời gian triển khai thực hiện phong trào đợt thi đua ngắn, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh phí thực hiện các mô hình, công trình, phần việc chủ yếu từ các nguồn vận động, nhưng với sự năng động, nhiệt tình, đoàn kết thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự hưởng ứng đông đảo, nhiệt tình của cán bộ, hội viên, PN trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm do hội phát động tạo sự lan tỏa, tích cực trong toàn xã hội. Hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII thật sự là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt và ý nghĩa vì sự phát triển toàn diện cho PN.
“Trân trọng trước những thành quả mà Hội LHPN các cấp đã đạt được, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích của tất cả chị em, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện để PN có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ của mình. Cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của tất cả cán bộ, hội viên, PN toàn tỉnh trong những năm qua đã “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội”.
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa)
|
Huyền Thu