Phụ nữ TP. Bến Tre tích cực xây dựng thành phố văn minh đô thị

18/03/2020 - 22:21

BDK.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Bến Tre hiện có 14 hội cơ sở, 69 chi hội, 499 tổ hội với hơn 14,4 ngàn hội viên (HV). Hội có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần quan trọng trong xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị.

Mô hình tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Khương thực hiện.

Mô hình tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Khương thực hiện.

Chủ tịch Hội LHPN TP. Bến Tre Nguyễn Thị Trúc Giang cho biết: “Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho HV. Chị em đều nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động và tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ngay từ đầu năm 2019, Hội LHPN thành phố đã triển khai các phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”, cuộc vận động “Phụ nữ Bến Tre đảm đang xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Các nội dung thi đua này gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với Nghị quyết số 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không”. Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ và HV các cấp hội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Phụ nữ TP. Bến Tre thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, vận động HV phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài”, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” và chỉ tiêu năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” dưới nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, tổ chức diễn đàn, họp tổ...

Các cấp hội đã vận động, hỗ trợ cho nhiều HV phát triển kinh tế gia đình dưới nhiều hình thức như bán phân bón, thuốc trừ sâu trả chậm. Hội vận động hộ khá giúp hộ khó khăn, chơi hụi tương trợ, thực hiện mô hình bỏ ống tiết kiệm… trị giá hàng chục triệu đồng.

Hội LHPN thành phố phối hợp với Tỉnh hội tổ chức nhiều lớp tập huấn cho HV về các chương trình của Dự án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”; hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động... Trong năm 2019, Hội đã giúp 27/27 hộ gia đình do phụ nữ là chủ hộ thoát nghèo bền vững (đạt tỷ lệ 100%); hỗ trợ cho nhiều HV phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, Hội LHPN TP. Bến Tre đã xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo: “Xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “Vận động gom rác thải”, “Vận động phụ nữ tiểu thương sử dụng túi nylon tự phân hủy”… Hiện các mô hình này đã được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh.

Chị em HV đã thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tích cực tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới. Hội viên phụ nữ vận động gia đình và người thân cùng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Năm 2019, Hội LHPN TP. Bến Tre được Hội LHPN tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 69/69 tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 hội phụ nữ xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cấp Hội LHPN TP. Bến Tre đã biểu dương 18 tập thể, 130 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết số 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không”. 

“Hội LHPN thành phố có nhiều hoạt động thiết thực. Ban Chấp hành hội từ thành phố đến cơ sở đều gương mẫu, nhiệt tình công tác và đã tạo sự lan tỏa, đưa các phong trào đạt đỉnh cao. Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị”.

(Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng)

Bài, ảnh: Huỳnh Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN