Phước Ngãi tập trung xây dựng nông thôn mới

12/03/2021 - 07:01

BDK - Xã Phước Ngãi thuộc tiểu vùng III của huyện Ba Tri, được sáp nhập bởi 2 xã Phú Ngãi và Phước Tuy từ ngày 1-3-2020, theo Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Phước Ngãi đang tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhân dân.

Đường nông thôn ấp Phú Long, xã Phước Ngãi.

Đường nông thôn ấp Phú Long, xã Phước Ngãi.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Phước Ngãi hiện có diện tích tự nhiên hơn 1,58 ngàn héc-ta, trong đó có 1,28 ngàn héc-ta đất sản xuất. Xã có 5 ấp, với hơn 2,8 ngàn hộ dân, 12,45 ngàn nhân khẩu sinh hoạt ở 118 tổ nhân dân tự quản.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (BCĐ) xã Phước Ngãi Võ Minh Công cho hay: BCĐ phân công, giao việc cụ thể đối với từng thành viên. Tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền xây dựng NTM. Thành viên BCĐ xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và đoàn thể các ấp đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia thực hiện các tiêu chí (TC) xã NTM. Thực hiện phương châm “Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu”, cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên xã đều nhiệt tình đóng góp xây dựng NTM. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa rộng trong nhân dân. Người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng để làm đường, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình, tích cực hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM…

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Ngãi Võ Minh Công, trong quá trình thực hiện, BCĐ xã duy trì họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết. Xã nắm được thông tin tiến độ thực hiện và từng lúc có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

Đạt nhiều kết quả

Đến nay, Phước Ngãi đã cơ bản đạt 14/19 TC xã NTM, gồm các TC: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Hiện tại, TC số 14 (giáo dục và đào tạo) đã đạt trên 80%; 3 TC gồm TC số 2 (giao thông), TC số 5 (trường học) và TC số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) đã đạt từ 50 - 80%. Đối với TC số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) đạt dưới 50%, đang chờ nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của cấp trên.

Trong thực hiện TC số 2 (giao thông), năm 2020, xã đã bê-tông hóa 8 tuyến đường ấp, liên ấp với chiều dài hơn 2,64km/4,42km, đạt 59,61% (đạt chuẩn theo quy định); bê-tông hóa 9 tuyến đường trục xã và liên xã với chiều dài 11,01/19,97km (đạt 55,15%); bê-tông hóa hơn 3,15/4,86km đường xóm, ấp và liên xóm (đạt 64,75%).

Năm 2020, Phước Ngãi đã bê-tông hóa tuyến đường nội đồng Giồng Ngoan (ấp Phú Long) với chiều dài 234m, ngang 2m; duy tu, dặm vá 250m 2 tuyến đường ấp Phú Long và ấp Phú Thuận; xây dựng cầu Phước Ngãi (dài 23m, ngang 2,5m) nối liền 2 ấp Phú Thuận - Phước Thới. Tổng kinh phí xây dựng hàng trăm triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân đóng góp và mạnh thường quân hỗ trợ.

Cùng năm 2020, MTTQ và các đoàn thể xã Phước Ngãi đã phối hợp thực hiện đạt Dân vận khéo cấp huyện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” tuyến đường liên xã Phước Ngãi - Vĩnh Hòa dài trên 2,2km, thuộc ấp Phú Thạnh. Mô hình đã tạo nhiều thuận lợi trong giao thông, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương và được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân. Sau đó, mô hình được nhân rộng ở ấp Phú Long và Phú Thuận (dài hơn 5,4km). Hiện tại, các tuyến đường chính của 2 ấp Phước Thới, Phước Thạnh cũng đang thực hiện mô hình, sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Theo kế hoạch năm 2021, Phước Ngãi tập trung hoàn thành 2 TC giao thông và môi trường. Đối với TC giao thông, xã rà soát lại các tuyến đường đã quy hoạch nhưng không còn phù hợp, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và hoàn thành các thủ tục gửi về huyện xin điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời, vận động nhân dân duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp.

Đối với TC môi trường và an toàn thực phẩm, các ngành, đoàn thể xã tiếp tục rà soát, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn xây dựng hầm xử lý nước thải, hố xí tự hoại; vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Song song đó, Phước Ngãi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM và hoàn chỉnh, nâng chất các TC đã đạt.

“Theo Nghị quyết của Đảng bộ xã, Phước Ngãi sẽ đạt  NTM vào năm 2023. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân xã, Phước Ngãi phấn đấu đạt xã NTM trước hạn” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Ngãi Phan Văn Lâm nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích