
Hoạt động phân loại thủy sản sau khi tàu cập bến tại Cảng cá Ba Tri.
Đẩy mạnh tuyên truyền
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chống khai thác IUU trong các cấp, ngành, nhân dân, đặc biệt là đối tượng ngư dân, chủ phương tiện tàu cá hành nghề trên biển. Trong đó, tập trung tuyên truyền về quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện đánh bắt. Sở NN&PTNT đã triển khai nội dung cập nhật thông tin tuyên truyền phục vụ phát thanh trên hệ thống truyền thanh các xã.
Thông qua hệ thống đài truyền thanh các huyện ven biển, hệ thống truyền thanh 10 xã trọng điểm nghề cá và 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chống khai thác IUU. Tổ chức 2 cuộc họp tiếp xúc ngư dân với 66 người. Các xã trọng điểm tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát tàu cá cho chủ tàu xa bờ trên địa bàn.
Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao về khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài tại 2 xã trọng điểm là An Thủy và An Hòa Tây (Ba Tri). Phân công 20 cán bộ, đảng viên thuộc các tổ chức đoàn thể địa phương phụ trách trực tiếp 20 chủ tàu/47 tàu thuộc diện nguy cơ cao (1 cán bộ/1 chủ tàu) để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chủ tàu thực hiện giám sát tàu hoạt động trên biển qua ứng dụng giám sát tàu cá do các nhà mạng cung cấp. Đôn đốc các huyện triển khai thực hiện yêu cầu chủ tàu đánh bắt thủy sản xa bờ ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.
Đến nay, tàu lắp đặt thiết bị giám sát đã thực hiện 2.007/2.061 tàu thuộc diện bắt buộc lắp đặt, đạt 97,38%. Tàu chưa lắp đặt thiết bị 54 chiếc, thuộc diện ngưng hoạt động theo khai báo chủ tàu. Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra, xác minh nơi neo đậu, lập hồ sơ theo dõi.
Tăng cường quản lý
Ngoài công tác tuyên truyền, các cảng cá phối hợp với các tổ kiểm soát nghề cá tại cảng duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát tàu cá và sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng. Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát cập cảng 927 lượt. Có 1.839 lượt tàu rời cảng đi khai thác. Kiểm soát 20.721 tấn sản lượng qua cảng, thu nhận 927 quyển nhật ký khai thác. Công tác quản lý, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ thông qua công tác cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá; công tác quản lý cơ sở đóng tàu và giám sát kỹ thuật đóng mới, cải hoán tàu cá. Tổng số hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi 2.149 giấy phép. Tổng số hạn ngạch đã thực hiện 2.061 giấy phép. Tổng số hạn ngạch chưa thực hiện 88 giấy phép.
Mặc dù có nhiều nỗ lực, quyết liệt phòng chống khai thác IUU nhưng tình hình vi phạm khai thác IUU vẫn còn phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan biên phòng đã xử phạt 6 thuyền trưởng, với số tiền trên 152 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực thủy sản như: vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản, không có bằng thuyền trưởng, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Tỉnh ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt 80 triệu đồng.
Nhằm quản lý hiệu quả việc khai thác IUU, UBND tỉnh đề nghị các ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát, kiên quyết xử lý tàu khai thác vượt qua ranh giới phát hiện qua hệ thống giám sát. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp tàu cá mất tín hiệu giám sát khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các tỉnh trong khu vực, đề nghị hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ tàu cá tỉnh hoạt động vùng giáp ranh có nguy cơ cao, nhất là kiểm tra về thiết bị giám sát hành trình và giấy phép khai thác thủy sản.
Ngành nông nghiệp tiếp tục rà soát tàu cá đăng ký, vận động chủ tàu thực hiện tốt quy định về đăng kiểm, giấy phép khai thác. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ tàu xuất, nhập bến. Xử lý nghiêm phương tiện ra khơi không đảm bảo về trang thiết bị an toàn và giấy tờ theo quy định, nhất là tàu nhỏ khai thác ven bờ. Duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ngành, địa phương và lực lượng trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá. Duy trì ổn định công tác kiểm soát nghề cá tại các cảng cá; lập, lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định.
“Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông chống khai thác IUU theo kế hoạch năm 2022. Triển khai thực hiện tốt mô hình dân vận “Vận động ngư dân kiểm soát, quản lý tàu cá xa bờ không khai thác thủy sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài” đối với các chủ tàu thuộc diện nguy cơ cao đã sàng lọc”.
(Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội)
|
Bài, ảnh: Phan Hân