Ra quân phòng, chống sốt xuất huyết vào Ngày Chủ nhật nông thôn mới

04/10/2022 - 13:39

BDK.VN - Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang vào đợt cao điểm của dịch sốt xuất huyết hàng năm, dự kiến số ca bệnh còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, bệnh sốt xuất huyết sẽ bùng phát khó kiểm soát.

Tài liệu phòng chống sốt xuất huyết.

Tài liệu phòng chống sốt xuất huyết.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới và UBND các huyện, thành phố đưa nội dung “Ra quân phòng, chống sốt xuất huyết” vào “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” với các hoạt động như: Tuyên truyền đến người dân về sự nguy hiểm, cách nhận biết và phòng tránh bệnh sốt xuất huyết; hỗ trợ, hướng dẫn, vận động người dân thường xuyên thực hiện dọn dẹp vệ sinh và loại bỏ các vật dụng linh tinh có khả năng chứa nước như: Chai lọ, vỏ dừa, vỏ xe, bình bông, xô chậu...

Công tác này cần được thực hiện quyết liệt, đồng bộ vào “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” với sự huy động của các ban, ngành, đoàn thể ra quân kết hợp với người dân: Vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vừa tham gia thực hiện dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh nhà ở, úp bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết, thả cá vào các lu, khạp để diệt lăng quăng...

Các đợt ra quân: Đợt 1, ngày 2-10-2022; đợt 2, ngày 9-10-2022; đợt 3, ngày 16-10-2022. UBND tỉnh chỉ đạo từng đợt ra quân phòng, chống sốt xuất huyết UBND các huyện, thành phố phải có báo cáo gửi (Sở Y tế tổng hợp) báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN