Sáng 22-1-2022, tỉnh có 158 ca mắc Covid-19

22/01/2022 - 06:28

BDK.VN - Từ 18 giờ ngày 21-1 đến 6 giờ ngày 22-1-2022, tỉnh ghi nhận 158 ca mắc Covid-19 (142 ca test nhanh dương tính), nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 35.810 ca. Trong đó có 35.535 ca kết thúc điều trị (bao gồm bệnh nhân chưa cấp mã số), 329 ca tử vong.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Ca mắc mới gồm:

Châu Thành 52 ca tại Phú Túc (7), Quới Sơn (7), An Khánh (6), Tân Phú (5), Tam Phước (5), Phước Thạnh (4), An Hiệp (3), Phú Đức (3), Tiên Thủy (3), Giao Long (2), Hữu Định (2), Quới Thành (2), An Hóa (1), Tân Thạch (1), Thị trấn (1).

Giồng Trôm 40 ca tại Bình Thành (8), Thị trấn (8), Tân Lợi Thạnh (4), Bình Hòa (2), Hưng Lễ (2), Hưng Nhượng (2), Lương Hòa (2), Lương Quới (2), Mỹ Thạnh (2), Phong Nẫm (2), Tân Thanh (2), Châu Bình (1), Châu Hòa (1), Thuận Điền (1), Long Mỹ (1).

Bình Đại 34 ca tại Thới Lai (6), Bình Thắng (5), Thạnh Trị (4), Thị trấn (4), Phú Thuận (3), Tam Hiệp (3), Châu Hưng (2), Lộc Thuận (2), Đại Hòa Lộc (1), Định Trung (1), Bình Thới (1), Thạnh Phước (1), Vang Quới Tây (1).

Chợ Lách 25 ca tại Hưng Khánh Trung B (8), Phú Phụng (6), Sơn Định (4), Vĩnh Hòa (3), Vĩnh Bình (2), Tân Thiềng (1), Long Thới (1).

Mỏ Cày Bắc 3 ca tại Hòa Lộc, Phú Mỹ, Thạnh Ngãi.

TP. Bến Tre 3 ca tại Mỹ Thạnh An, Phú Hưng, Phú Khương.

Mỏ Cày Nam 1 ca tại Minh Đức.

Trong số ca mắc, có 155 ca ghi nhận tại cộng đồng, 3 ca tại khu cách ly, tại nhà. 

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN