Sâu đầu đen gây hại dừa đã được kiểm soát tốt, chưa đủ điều kiện để hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng

29/05/2025 - 11:06

BDK.VN - Thời gian qua, tình hình sâu đầu đen đã làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và diện tích cây dừa. Hiện nay giá dừa khô tăng cao, tuy nhiên có một số hộ bị thiệt hại với diện tích dừa rất lớn nên ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình. Cử tri kiến nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm cùng với người dân trong công tác phòng trừ sâu đầu đen, đồng thời kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ những hộ bị thiệt hại do sâu đầu đen gây ra để giúp hộ khôi phục vườn dừa, ổn định đời sống.  

Sâu đầu đen gây hại vườn dừa ở Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm.

Qua nội dung này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười thông tin, trong năm 2024, diện tích nhiễm sâu đầu đen phát sinh khá mạnh với lũy kế diện tích nhiễm 881 ha. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện hoạt động duy trì nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh để phòng trừ sâu đầu đen hại dừa với tổng kinh phí trên 813 triệu đồng; đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung ra quân đồng loạt phòng trừ sâu đầu đen hại dừa trên địa bàn tỉnh với kinh phí khoảng 150 triệu đồng.

Kết quả, sau khi toàn tỉnh áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp, đến nay tình hình sâu đầu đen trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, diện tích phục hồi hoàn toàn 735 ha, diện tích đang trong giai đoạn phục hồi 146 ha và không phát sinh diện tích nhiễm mới.

Riêng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, diện tích nhiễm sâu đầu đen năm 2024 trên 180 ha, đến nay diện tích nhiễm còn 4,5 ha và đang trong giai đoạn phục hồi,  ít ảnh hưởng đến sinh trưởng cây dừa; UBND huyện Thạnh Phú cũng đã có kế  hoạch triển khai và hỗ trợ chi phí thuốc bảo vệ thực vật cho các vườn dừa bị nhiễm  sâu đầu đen trên địa bàn huyện với tổng chi phí hỗ trợ là 85,74 triệu đồng để thực  hiện biện pháp hóa học trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp đã phối hợp với UBND các huyện, trong đó có huyện Thạnh Phú nhân nuôi ong ký sinh và hỗ trợ nông dân phóng thích 245 triệu con ong ký sinh để kiểm soát sâu đầu đen hại dừa bằng biện pháp sinh học trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, để quản lý tốt sâu đầu đen, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương và người nông dân cần thực hiện đồng bộ các biện pháp tổng hợp như tiếp tục thông tin tuyên truyền biện pháp quản lý tổng hợp bằng nhiều hình thức khác nhau như tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ đến người nông dân nhận biết, quản lý tốt đối tượng này.

Phối hợp chặt chẽ giữa người nông dân, cán bộ địa phương và ngành chuyên môn, nhất là người nông dân phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng trị kịp thời theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Tăng cường công tác nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh, đặc biệt là hướng dẫn người nông dân thả ong ký sinh đúng phương pháp, đúng địa điểm để phát huy hiệu quả tối đa của thiên địch và đó là biện pháp sinh học giữ vai trò rất quan trọng giúp cân bằng hệ sinh thái trên vườn dừa, hạn chế tình trạng tái phát dịch hại.

Để các vườn dừa phục hồi tốt sau khi bị nhiễm sâu đầu đen, đề nghị người nông dân tập trung bón phân cân đối, chú trọng kali và đạm giúp cứng câynhanh ra lá để phục hồi sinh trưởng và năng suất.

Trường hợp phát sinh mới những vườn nhiễm sâu đầu đen nặng cần áp dụng đúng theo quy trình khuyến cáo: Trước tiên là biện pháp thủ công cắt tỉa tàu lá bị nhiễm sâu đem tiêu hủy để giảm mật số sâu và tạo điều kiện xử lý thuốc hiệu quả; kế đó là biện pháp hóa học phun thuốc bảo vệ thực vật đúng cách theo khuyến cáo để diệt sâu và cuối cùng là biện pháp sinh học nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh để diệt nhộng và sâu tuổi lớn.

Theo quy định tại Điều 17, 18 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, điều kiện để thực hiện các chính sách hỗ trợ chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch hại gây ra, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất là phải được công bố dịch hại thực vật khi sinh vật gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật. Tuy nhiên, tình hình sâu đầu đen gây hại trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt bằng biện pháp quản lý tổng hợp, không có phát sinh diện tích nhiễm mới, vì vậy chưa đủ điều kiện để hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa.

Hiện tại, trên cơ sở Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10-1-2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, các trường hợp có diện tích nhiễm sâu đầu đen mới trong năm 2025 (tùy theo mức độ bị thiệt hại) thì sẽ được xem xét, hỗ trợ một phần chi phí để khôi phục sản xuất theo quy định”- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho biết thêm.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN