Siết chặt quản lý tàu đánh bắt xa bờ

15/11/2022 - 13:35

BDK.VN - Hiện toàn tỉnh có 3.782 tàu, trong đó có 2.062 tàu đánh bắt xa bờ. Trong năm, đã xác minh làm rõ 9 tàu/54 thuyền viên khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, trong đó vi phạm vùng biển Thái Lan 4 tàu/23 thuyền viên; Malaysia 5 tàu/31 thuyền viên.

Công tác quản lý, kiểm soát hạn ngạch giấy phép khai thác ở Bến Tre được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

Công tác quản lý, kiểm soát hạn ngạch giấy phép khai thác ở Bến Tre được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội, hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại cảng cá không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh và nguồn nguyên liệu đầu vào. Ước đến cuối năm 2022, tổng số tàu lên hàng là 1.807 lượt, sản lượng thủy sản qua cảng là 33.516 tấn, giảm 4,5% so cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân sản lượng đánh bắt giảm là do chịu ảnh hưởng nhiều của biến động thời tiết, tập quán nghỉ mùa, nghỉ tết Nguyên đán và chịu tác động nhiều do giá dầu tăng cao hoạt động đội tàu lưới kéo ngưng hoặc hoạt động cầm chừng nên cường lực khai thác các đội tàu thấp…

Cũng theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công tác đăng kiểm và đánh dấu tàu được thực hiện nghiêm túc. Tàu cá được kiểm tra đều đảm bảo an toàn kỹ thuật và đạt yêu cầu về đánh dấu tàu theo quy định. Cấp chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá được tổ chức thực hiện song song với công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá. Kết quả năm 2022, tàu cá đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm đạt hơn 91%.

Công tác quản lý, kiểm soát hạn ngạch giấy phép khai thác ở Bến Tre được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ thông qua: Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá; công tác quản lý cơ sở đóng tàu; công tác giám sát đóng mới, cải hoán tàu cá; công tác thống kê, rà soát tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hạn ngạch giấy phép khai thác vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ, hiện trạng tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh và định hướng phát triển khai thác thủy sản của tỉnh, UBND tỉnh công bố số lượng giấy phép khai thác vùng khơi cấp mới hàng năm, thông báo rộng rãi trên địa bàn tỉnh để ngư dân đăng ký thực hiện. Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá đạt 97,7%.

Việc xử lý tàu mất tín hiệu trong năm được thực hiện nghiêm. Cụ thể, đã mời làm việc 253 tàu, trong đó lập biên bản nhắc nhở 216 tàu, lượt tàu mất tín hiệu do chủ tàu tự khắc phục tín hiệu trên hệ thống; lập biên bản vi phạm hành chính 4 tàu; 2 tàu bị nước ngoài bắt giữ; 8 chủ tàu không có mặt tại địa phương; 23 tàu tự khắc phục.

Tính đến 10-10-2022, phát hiện 29 lượt/21 tàu khai thác vượt qua ranh giới với vùng biển nước ngoài. Kết quả đã xử phạt vi phạm đối với 3 thuyền trưởng, tiền phạt 105 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã phát hành thông báo yêu cầu phương tiện quay về vùng biển Việt Nam đối với 69 trường hợp; mời làm việc chủ phương tiện, thuyền trưởng có tàu cá vi phạm, giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm, củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt đối với 6 thuyền trưởng, tổng số tiền 210 triệu đồng.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN