Sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội quý I-2025

25/04/2025 - 19:23

BDK.VN - Chiều 25-4-2025, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) quý I-2025. Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I-2025, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của lãnh đạo các cấp; việc chuyển đổi trạng thái công tác tiếp tục được duy trì; phát huy tối đa hiệu quả khai thác các hệ thống, phần mềm hiện quản lý, phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo trật tự công cộng, phản ứng nhanh được tăng cường.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện các mặt công tác QLHC về TTXH được quan tâm thực hiện thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP; công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu dân cư được tiến hành thường xuyên, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác QLHC về TTXH vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như một số đơn vị Công an cấp xã chưa thật sự nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; kết quả một số mặt công tác chưa đạt yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Hòa nhấn mạnh: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác QLHC về TTXH, Công an các đơn vị, địa phương cần kiểm điểm, đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, phát huy hơn nữa tính chủ động và linh hoạt trong công tác tham mưu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hệ lực lượng theo hướng “cầm tay, chỉ việc”, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, đi vào chuyên sâu, phát huy hiệu quả”.

Tin, ảnh: Đăng Khoa 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN