Sức sống bất diệt của Cách mạng Tháng Mười

02/11/2007 - 10:07

Ảnh minh hoạ.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng 10 (7/11/1917 -7/11/2007) và 160 năm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/2/1848-24/2/2008), Đài TNVN đã tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Những giá trị thực tiễn của thắng lợi Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Xã hội”.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài TNVN: Cách mạng Tháng Mười là xung lực cho cả nhân loại


Cách đây 90 năm, ngày 7/11/1917, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga, dưới sự lãnh dạo của Lênin và Đảng Bonsevic
, đã tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, khai sinh ra chế độ XHCN đầu tiên trên thế giới. Nhận định về sự kiện này, giáo sư Vũ Văn Hiền đã trích dẫn lại những câu thơ trong bài ca Tháng Mười của nhà thơ Tố Hữu: “Thủa anh chưa ra đời/Trái Đất còn dang dở/Nhân loại chưa thành người/sống ngàn năm man rợ/Từ khi anh đứng dậy/ Trái Đất bắt đầu cười/Và loài người từ đó/Ca bài ca Tháng Mười…”.


Cách mạng Tháng Mười có một ý nghĩa rất trọng đại đối với lịch sử thế giới, mà ý nghĩa quan trọng hàng đầu là đã đột phá vào thế giới đang trong sự khống chế của chủ nghĩa tư bản. Cách mạng Tháng Mười đã mở cho thế giới một cánh cửa bước vào một cuộc sống mới, một xã hội mới. Chính vì vậy, có thể khẳng định, Cách mạng Tháng Mười khởi đầu cho một tổ chức xã hội mới, tiến bộ hơn. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh nhân loại, đặc biệt là người lao động, hiểu rằng, mình có thể đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Cuộc cách mạng này đã làm thay đổi trình tự của thế giới. Hơn nữa, Cách mạng Tháng Mười còn làm cho chủ nghĩa tư bản không thể sống như nó đã sống, mà phải tự điều chỉnh. Hiện nay, Chủ nghĩa tư bản cũng đã có thay đổi. Ngay bản thân nhiều nước tư bản phát triển cũng phải tìm những giải pháp từ xã hội XHCN, và phải thay đổi cho phù hợp với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười vẫn sống mãi, nhất là trong bối cảnh nhiều nước Mỹ latinh, sân sau của Mỹ, đã công khai tuyên bố lựa chọn phát triển đất nước theo đường lối XHCN.


Cách mạng Tháng Mười là xung lực cho cả nhân loại, trong đó có cách mạng Việt Nam. Nhờ những xung lực ấy mà Cách mạng Việt Nam có những bước tiến mới. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, Việt Nam đã vươn lên từ một đất nước nửa phong kiến, nửa thực dân thành một nước độc lập. Và ngay tiến trình đổi mới của chúng ta 20 năm qua cũng được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, của lý tưởng con người làm chủ, để đưa đất nước tiến lên soi sáng. Đến nay, Việt Nam đã sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Minh chứng rõ nét nhất là Việt Nam vừa được bầu làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với số phiếu rất cao. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, của chủ nghĩ

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN