Đoàn sưu khảo tại Lăng Nguyễn Hữu Hào. Ảnh: Lâm Trúc
Từ ngày 16 đến 19-10-2018, Phân hội Văn nghệ Dân gian, Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh đã có chuyến sưu khảo chuyên đề khai thác, ứng dụng văn nghệ dân gian vào hoạt động du lịch tại tỉnh Lâm Đồng. Đoàn do nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trị - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn.
Chuyến sưu khảo là hoạt động chuyên môn của Phân hội Văn nghệ Dân gian tỉnh năm 2018, thực hiện theo kế hoạch của Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.
Các hội viên tham gia đoàn sưu khảo đã tìm hiểu, trao đổi trực tiếp với người dân địa phương, nhà quản lý, doanh nghiệp, các ban khánh tiết đình, đền, lăng tẩm và chùa chiền… rút ra nhiều bài học quý từ thực tiễn đến chính sách trong hoạt động khai thác, ứng dụng văn nghệ dân gian vào phát triển du lịch tại một tỉnh trung tâm về du lịch như Lâm Đồng.
Theo nghiên cứu sinh Phạm Văn Luân, thành viên đoàn, tuy là tỉnh có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng qua tìm hiểu thực địa, các điểm du lịch nổi tiếng ở Lâm Đồng đều có câu chuyện dân gian đi kèm. Đây là “lõi” tâm linh, tín ngưỡng dân gian luôn làm mới, hấp dẫn, thu hút khách du lịch… Điều này đã gợi ra cho Bến Tre nhiều vấn đề mới có thể trao đổi, đúc kết thành những bài học cho lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng tham khảo có những điều chỉnh hợp lý từ chính sách đến thực tiễn ở Bến Tre về phát triển du lịch theo cách tiếp cận khai thác, ứng dụng văn nghệ dân gian vào du lịch ở Bến Tre
Lâm Trúc