Tăng cường các biện pháp phòng dịch ở khu công nghiệp

22/11/2021 - 06:09

BDK - Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại tỉnh tăng nhanh. Số ca trong ngày đều ghi nhận ở 3 con số. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh yêu cầu tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong khu công nghiệp (KCN) - nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong tỉnh.

Các công ty trong Khu công nghiệp Giao Long tăng cường kiểm soát phòng chống dịch cho công nhân.

Các công ty trong Khu công nghiệp Giao Long tăng cường kiểm soát phòng chống dịch cho công nhân.

Bùng phát diện rộng

Toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ổ dịch mới tại các công ty, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài KCN, với tổng số ca ghi nhận 14 ca. Từ những ca mắc đầu tiên đã xác định thêm số F0 rất lớn ở hầu hết các huyện, thành phố, tập trung nhiều nhất là: Châu Thành, TP. Bến Tre, Giồng Trôm. Theo nhận định của BCĐ tỉnh, nguy cơ lây nhiễm tại các KCN vẫn có thể tiếp tục xảy ra.

Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành Huỳnh Thanh Tuấn cho biết: Mấy ngày qua, số ca F0 gia tăng rất nhiều, gần 1 ngàn ca. Châu Thành là huyện duy nhất có mức độ dịch cấp 3. Hầu hết ca mắc đều liên quan đến các chuỗi ca bệnh của các công ty, DN trong KCN. Đa phần nguồn lây chưa xác định được. Bên cạnh đó, các trường hợp F1, F2 gia tăng tạo áp lực rất lớn cho huyện trong cách ly.

Huyện Châu Thành vẫn đang duy trì 5 cơ sở cách ly F1 có nguy cơ cao, chuyển 2 cơ sở cách ly F1 sang cơ sở điều trị F0 tầng 1; 2 khu cách ly điều trị tầng 1 đã đầy với 160 F0. Châu Thành kích hoạt thêm 1 khu cách ly 100 chỗ trong vòng 3 ngày đã tiếp tục đầy. Huyện trưng dụng thêm các cơ sở trường học để điều trị F0 tầng 1, với quy mô 500 giường bệnh.

Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Đoàn Viết Hồng cho biết: Các DN có phương án sản xuất an toàn nhưng chưa thực hiện nghiêm túc. Người lao động (NLĐ) và DN có sự chủ quan nhất định sau khi tỉnh thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Qua thực tế kiểm tra tại KCN (ngày 19-11-2021), Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán đánh giá: Tình hình ca mắc và sự lây lan nhanh tại KCN là do khâu kiểm soát đầu vào khi công nhân trở lại đơn vị là chưa chặt chẽ. Những công nhân trở lại làm việc là những lao động mới, chưa được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Các tổ chức hoạt động sản xuất tại các khu chưa hợp lý, không theo nguyên tắc nhóm nhỏ. Về phía DN, phần lớn ngại thực hiện test nhanh do gánh nặng chi phí.

Hiện 2 KCN (Giao Long và An Hiệp, huyện Châu Thành) có trên 37,5 ngàn lao động được tiêm vắc-xin mũi 1, độ phủ vắc-xin mũi 1 cho KCN cơ bản đã đạt. Còn 292 lao động tại một số DN chưa đồng ý tiêm, chiếm tỷ lệ 0,84%.

Nỗ lực kiềm chế F0

Sau khi tìm hiểu, xác định nguyên nhân gia tăng F0, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thông báo và đề nghị DN chấn chỉnh cũng như tăng cường kiểm tra các DN có số lượng lao động đông để kịp thời khắc phục. Sở Y tế đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai giải pháp phù hợp với hy vọng sẽ khắc phục, kiềm chế được F0 xuất hiện tại các DN.

Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết: Về mặt chuyên môn, Sở Y tế đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh thành lập 2 trạm lưu động tại Nhà điều hành KCN Giao Long và KCN An Hiệp. Đề nghị DN tăng tần suất tầm soát test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán, Trạm Y tế lưu động tại KCN Giao Long được thành lập được xem như đội phản ứng nhanh để xử lý khi có tình huống tại DN thì việc phản ứng nhanh, phân tầng và test nhanh sẽ thực hiện kịp thời hơn. Cùng với đó, CDC tỉnh đã tiến hành khảo sát kho tại KCN An Hiệp để lên phương án kích hoạt làm khu cách ly phục vụ việc cách ly bước đầu của các DN.

Ông Đoàn Viết Hồng kiến nghị, UBND tỉnh có đề nghị DN trong giai đoạn hiện nay không sử dụng lao động chưa tiêm vắc-xin. Từ đó, giúp NLĐ có thái độ tích cực hơn nữa về sức khỏe của mình và an toàn của DN. Trao đổi nội dung này, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị, Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh tiêm vắc-xin cho tất cả công nhân trong KCN và trả mũi 2 cho đủ mũi.

“DN nào có huy động NLĐ mới phải tiêm ngay. Công nhân vào trong KCN dứt khoát phải tiêm vắc-xin, không tiêm vắc-xin không cho vào KCN. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động không cho phép lựa chọn vắc-xin, bởi vắc-xin tốt nhất là vắc-xin tiêm nhanh nhất”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý.

Nhằm ngăn chặn không để xảy ra F0, kiềm chế F0, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh đánh giá lại phương án sản xuất an toàn của 43 DN (do 1 DN đã ngừng hoạt động) trong 2 KCN Giao Long và An Hiệp. Sở Y tế phân công lực lượng hỗ trợ cho công tác đánh giá phương án tổ chức sản xuất, lưu thông, ăn ở của NLĐ. Nếu không phù hợp với điều kiện phòng chống dịch hiện nay phải hướng dẫn cho DN hoàn thiện, để đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh. Khi xảy ra F0, ngành y tế “đổ quân” vào xét nghiệm thần tốc để sàng lọc ngăn chặn được sự lây lan. Đồng thời, thực hiện các biện pháp thu dung điều trị. Phối hợp nguồn lực DN để linh hoạt cách ly F1 giảm tải cho Châu Thành và các địa phương lân cận.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN