Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện

15/01/2024 - 06:10

BDK - Trong năm 2024, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ chỉ thực hiện tiếp nhận máu từ tháng 3-2024 nên theo tình hình thực tế của tỉnh vận động chỉ tiêu 9 ngàn đơn vị máu (1 đơn vị máu/lần = 250ml - 350) phân bổ như sau: Châu Thành 850, Ba Tri 770, TP. Bến Tre 650, Bình Đại 760, Giồng Trôm 760, Mỏ Cày Nam 750, Thạnh Phú 600, Chợ Lách 690, Mỏ Cày Bắc 590, Cao đẳng Bến Tre 150, Công an tỉnh 250, Tỉnh đoàn 200, Liên đoàn Lao động tỉnh (Khối công nhân viên chức các cơ quan) 600, Sở Y tế và các đơn vị trong ngành y tế 260, ngành ngân hàng 300, vận động các đơn vị khác 820.

Cán bộ ngành ngân hàng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ ngành ngân hàng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Thành lập, kiện toàn các câu lạc bộ

Năm 2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động, duy trì mở rộng lực lượng nòng cốt các tình nguyện viên, tuyên truyền viên. Công tác tuyên truyền được BCĐ các cấp chú trọng, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức cùng với sự phối hợp quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, thúc đẩy phong trào HMTN phát triển mạnh mẽ. Nổi bật là các lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, tín đồ, chức sắc tôn giáo và nhân dân tích cực tham gia phong trào.

Toàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn được 263 loại hình câu lạc bộ (CLB) HMTN, với 2.946 thành viên. Trong đó, có 36 CLB hiến máu dự bị, với 520 thành viên; 95 CLB gia đình hiến máu, với 550 thành viên; 65 CLB vận động HMTN, với 630 thành viên; 77 CLB theo nhóm máu, với 616 thành viên. Các CLB sau khi được thành lập và hoạt động đã làm tốt công tác vận động người thân, gia đình và cộng đồng xã hội sẵn sàng tham gia hiến máu khi có nhu cầu cấp cứu và điều trị.

 Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 17 đợt HMTN (chủ yếu tổ chức hiến máu lưu động tại cơ sở), thu gom được 2.408 đơn vị máu (số người hiến máu 250ml/lần là 3; số người hiến máu 350ml/lần là 2.405). Kết quả sau quy đổi là 3.370, đạt tỷ lệ 28% đơn vị máu của năm 2023.

Thường trực BCĐ vận động HMTN tỉnh trao giấy khen và tặng quà tại các buổi lễ tôn vinh cho 414 cá nhân có thành tích hiến máu từ 5 - 15 lần; 3 gia đình. Ngoài ra, BCĐ còn đề nghị tặng bằng khen UBND tỉnh cho 46 cá nhân có thành tích hiến máu 20 lần trở lên; 10 gia đình có thành tích hiến máu 20 lần trở lên, đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen cho 15 cá nhân hiến máu 30 lần; 14 gia đình có thành tích hiến máu 30 lần.

Vận động hiến máu

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh, để công tác vận động HMTN trên địa tỉnh tiếp tục đạt được kết quả, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác điều trị bệnh cần duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ các cấp trong tỉnh. Triển khai hướng dẫn kế hoạch vận động HMTN năm 2024 tới các địa phương và đơn vị. Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng: “Lễ hội Xuân hồng” năm 2024; Ngày “Toàn dân HMTN 7-4”; Ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6”; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” - Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2024… Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động bằng các hình thức in ấn, phát tờ rơi, áp-phích và tư vấn cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN.

Quản lý chặt chẽ danh sách người cho máu, khen thưởng tôn vinh kịp thời, sơ kết các kế hoạch có liên quan và báo cáo cấp trên. Thành lập hoặc củng cố kiện toàn các loại hình CLB hiến máu như: CLB hiến máu dự bị, CLB HMTN, CLB nhóm máu hiếm, CLB gia đình hiến máu, CLB 25… ở các huyện, cơ sở và các cơ quan, trường học có giao chỉ tiêu. Mỗi đơn vị từ 1 - 2 đội, mỗi đội từ 10 - 15 người.

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về HMTN thông qua nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, mục đích, giá trị nhân văn của phong trào HMTN. Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh phối hợp với ngành Y tế và BCĐ các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức, tiếp nhận máu tại chỗ an toàn theo đúng quy trình, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu trước, trong và sau khi hiến máu.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN