Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên

28/04/2022 - 18:00

BDK - Ngày 28-4-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt Quyết định số 1895/QĐ-TTg). Tại điểm cầu tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu tỉnh.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg là quyết định nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết định này xác định 2 mục tiêu lớn và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai.

Mục tiêu đầu tiên là tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (TN,TN,NĐ), xây dựng thế hệ TN,TN,NĐ kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao.

Mục tiêu thứ 2, khơi dậy trong TN,TN,NĐ tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Sở GD&ĐT xây dựng dự thảo, tổng hợp ý kiến các sở, ngành và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8222/KH-UBND ngày 14-12-2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho TN,TN,NĐ giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Sở GD&ĐT đã triển khai đến toàn ngành. Có 9/9 Phòng GD&ĐT, 35/35 trường THPT, 9/9 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã ban hành kế hoạch thực hiện tại đơn vị.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN