
Đại biểu tham dự buổi tập huấn hướng giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ.
Từ tháng 5-2022 đến nay, dịch bệnh đậu mùa khỉ diễn biến bất thường, ghi nhận tại 12 quốc gia khu vực châu Âu và gia tăng liên tục cả về số ca mắc cũng như quốc gia có trường hợp bệnh. Ngày 23-7-2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Đến ngày 15-8-2022, đã ghi nhận trên 35 ngàn ca mắc tại 92 quốc gia, trong đó có 12 trường hợp tử vong. Hiện nay, một số quốc gia gần Việt Nam như: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp bệnh xâm nhập.
Hiện nay, Việt Nam đã phát hiện 16 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng mắc bệnh đa phần là những người có tần suất quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau khác giới hay đồng tính (85,5% đồng tính nam).
Tại buổi tập huấn, bác sĩ (BS) CKI Trần Hưng Nam - Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo về tình hình đậu mùa khỉ trên thế giới và các ca phát hiện nội địa Việt Nam cùng hướng dẫn giám sát, phòng bệnh đậu mùa khỉ tại tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung của Bộ Y tế. BS CKII Nguyễn Thị Xuân Dung - Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trình bày về những lưu ý hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ.
Đại biểu đã thảo luận những vấn đề còn thắc mắc và được đại diện đơn vị liên quan giải trình cách phát hiện, phương án xử lý khi có ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh; cách truy vết cũng như đối tượng đảm trách về trách nhiệm truy vết, xử trí ca nghi ngờ và khi đã xác định bệnh qua xét nghiệm...
Tin, ảnh: Lê Đệ