Tập trung đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

21/12/2022 - 05:47

BDK - Từ lâu, câu nói “Cờ bạc là bác thằng bần” đã không còn xa lạ với hầu hết mọi người. Dẫu biết dấn thân vào cờ bạc là đi vào ngõ cụt, đã có biết bao người tán gia bại sản, tiêu tan sự nghiệp chỉ vì cờ bạc nhưng nhiều người vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Trước những hệ lụy khôn lường của tệ nạn cờ bạc, thời gian qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh để từng bước đẩy lùi vấn nạn này ra khỏi đời sống xã hội.

Các bị cáo trong vụ đánh bạc tại xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) nghe tòa tuyên án. Ảnh: Thanh Nhã

Các bị cáo trong vụ đánh bạc tại xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) nghe tòa tuyên án. Ảnh: Thanh Nhã

Nhiều vụ đánh bạc quy mô lớn

Trên địa bàn tỉnh, cờ bạc phổ biến với các hình thức lắc tài xỉu, đá gà kiểu truyền thống và đá gà qua mạng. Các điểm đánh bạc đều được tổ chức rất chặt chẽ do các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp cầm đầu. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí người canh gác để đối phó cơ quan chức năng. Do đó, công tác đấu tranh triệt phá gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Đỗ Văn Sách - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Ngoài những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp giữ vai trò tổ chức, các con bạc thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội khác nhau gây khó khăn cho công tác rà soát, quản lý. Thời gian gần đây, các đối tượng thường xuyên sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và liên lạc với nhau làm cho việc nắm tình hình, thu thập thông tin, chứng cứ trở nên phức tạp, khó tiếp cận hơn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm đấu tranh, trấn áp mạnh tệ nạn cờ bạc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, chiều ngày 21-11-2022, các trinh sát hình sự phát hiện tại nhà ông Võ Công Thành, sinh năm 1942, xã Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc) có nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tiến hành kiểm tra địa điểm trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã lập biên bản 40 đối tượng liên quan, thu giữ 1 bộ lắc tài xỉu, tạm giữ trên người số đối tượng này 940 triệu đồng, 41 điện thoại di động.

Mới đây, rạng sáng 15-12-2022, lực lượng Công an đã bắt quả tang Võ Thành Nam, sinh năm 1985, ngụ thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam) cùng 8 đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức cá độ trận đấu bán kết World Cup 2022 giữa 2 đội Pháp và Ma-rốc. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận cá độ trực tiếp với Nam và cá độ trên các trang mạng Internet; riêng Nam còn thừa nhận cá cược với các đối tượng khác gửi thông tin qua tin nhắn điện thoại. Tại hiện trường và trên người các đối tượng, cơ quan Công an đã tạm giữ 107 triệu đồng, 13 điện thoại di động, 6 xe mô tô cùng một số tang vật khác có liên quan.

Triệt phá gần 250 tụ điểm đánh bạc

Theo số liệu thống kê, trong năm 2022, Công an Bến Tre đã triệt phá gần 250 tụ điểm đánh bạc, giải tán khoảng 3.800 điểm đánh bạc nhỏ lẻ; qua đó đã khởi tố 38 vụ, 242 bị can, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1.200 đối tượng với số tiền trên 2,2 tỷ đồng và giáo dục nhiều trường hợp tham gia đánh bạc nhỏ lẻ.

Cách đây chưa lâu, từ ngày 7 đến 12-12-2022, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Huỳnh Thanh Phong, Trần Bình Trọng, Đình Phú Đông cùng 22 bị cáo khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc). Theo cáo trạng, tổng số tiền đánh bạc trong vụ án này là trên 200 triệu đồng. Căn cứ vai trò tổ chức, tham gia đánh bạc của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã tuyên các bị cáo mức án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù giam cộng với hình phạt bổ sung đến 50 triệu đồng.

Cùng với biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với quy định của pháp luật về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cũng như hậu quả của tệ nạn cờ bạc. Thiếu tá Phan Thị Ngọc Diệu - Đội trưởng, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương, Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân và mạng xã hội để tổ chức tuyên truyền sâu rộng về quy định của pháp luật và hệ lụy của tệ nạn cờ bạc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở cũng đóng vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác trong đại bộ phận nhân dân”.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người phạm tội đánh bạc sẽ bị phạt đến 7 năm tù, kèm theo hình phạt bổ sung đến 50 triệu đồng. Người phạm tội tổ chức đánh bạc sẽ bị phạt tù đến 10 năm và có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cùng với chế tài của pháp luật, tệ nạn cờ bạc còn gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, vì vậy, mỗi người cần tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời quan tâm quản lý, giáo dục con em trong gia đình, tuyệt đối không tham gia tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN