Thạnh Hưng xây dựng thành công “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”

16/06/2021 - 06:30

BDK - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tường Đa, huyện Châu Thành Trần Văn Út cho biết, mới đây, qua xem xét kết quả khảo sát, đánh giá của Tổ thẩm định xã và cuộc họp của Đảng ủy xã thì Chi bộ ấp Thạnh Hưng đã hội đủ 31/31 tiêu chí và 9 điều kiện của mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện” theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đảng ủy xã Tường Đa đã có báo cáo gửi về Thường trực Huyện ủy Châu Thành xem xét công nhận. Đây là một trong 4 chi bộ ấp đầu tiên của Tường Đa xây dựng thành công mô hình này.

Vườn dừa ấp Thạnh Hưng, xã Tường Đa (Châu Thành).

Vườn dừa ấp Thạnh Hưng, xã Tường Đa (Châu Thành).

Thạnh Hưng là một ấp thuần nông, người dân chủ yếu canh tác vườn dừa, trồng các loại cây ăn trái và kết hợp với chăn nuôi. Ấp có diện tích khá lớn, hơn 257ha. Địa bàn ấp cũng là cửa ngõ thứ hai của xã khi có tiếp giáp với địa bàn các xã lân cận, nhất là trục đường 173 của tỉnh hiện nay. Đây là điều kiện thuận lợi cho ấp phát triển toàn diện.

Thạnh Hưng có 386 hộ dân, 1.321 nhân khẩu, sinh hoạt tại 13 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Chi bộ ấp có 33 đảng viên, cùng với Ban công tác Mặt trận ấp, các chi hội, đoàn thể, hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp… tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua hành động cách mạng tại địa phương.

Sau khi được Đảng ủy xã Tường Đa chọn làm điểm xây dựng mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Chi ủy Chi bộ ấp Thạnh Hưng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt đến 100% đảng viên, tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trong ấp thông qua các cuộc họp lệ kỳ hàng tháng của các chi hội, tổ hội và nhận được sự đồng thuận cao. Qua hơn 2 năm triển khai xây dựng mô hình với sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ, hệ thống chính trị và người dân trong ấp, Thạnh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật. Ấp thành lập được 4 mô hình kinh tế hiệu quả như: tổ dừa lấy dầu; tổ dừa uống nước; tổ bưởi da xanh và tổ chăn nuôi dê. Có 41 hộ tham gia vào HTX nông nghiệp xã Tường Đa. 90% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. 100% các tuyến đường liên ấp, liên xóm, liên tổ NDTQ, đường ra đồng được bê-tông hóa (8 tuyến), đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.

Hiện nay, ấp còn 4 hộ nghèo (tỷ lệ dưới 2%, không có đảng viên, hộ gia đình chính sách là hộ nghèo). Hộ gia đình chính sách có mức thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 50,3 triệu đồng/năm.

Các thiết chế về văn hóa, cảnh quan, môi trường cũng đạt kết quả cao. Ấp có tụ điểm sinh hoạt văn hóa, 2 cụm pa-nô, cổng chào văn hóa ấp, 13 tổ NDTQ có biển bảng. 100% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; trong đó, có 98,1% được công nhận 3 năm liền trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 85,6%. 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà tắm kín đáo, hố xí tự hoại, hộ sản xuất, kinh doanh và hộ chăn nuôi có cam kết bảo vệ môi trường.

Xã Tường Đa có 4 ấp, 1.955 hộ dân với 7.665 nhân khẩu, 63 tổ NDTQ. Đảng bộ xã có 223 đảng viên với 9 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Tường Đa được công nhận xã nông thôn mới vào đầu năm 2021.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Trần Văn Út cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, sau Chi bộ ấp Thạnh Hưng, Đảng ủy xã đã triển khai đến các ấp còn lại thực hiện mô hình trên theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN