Thạnh Phước thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự

24/04/2023 - 06:07

BDK - Là xã thuộc tiểu vùng IV của huyện Bình Đại, Thạnh Phước có 7 ấp, 2,93 ngàn hộ dân với hơn 10,59 ngàn nhân khẩu sinh hoạt ở 92 tổ nhân dân tự quản. Thạnh Phước xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) năm 2020. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại xã nhiều năm liền đạt vững mạnh. Đến nay, Thạnh Phước tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), hướng tới xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

Công an xã Thạnh Phước tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Công an xã Thạnh Phước tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Út - Trưởng Công an xã, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 xã Thạnh Phước chia sẻ: Ban Chỉ huy Công an xã quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua của cấp trên phát động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Các nội dung thi đua này gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Từ đó, đã tạo sự lan tỏa mạnh thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn đơn vị.

Công an xã tham mưu tốt Đảng ủy, UBND xã xây dựng các kế hoạch tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, về xây dựng phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới…

Phối hợp cùng Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, Công an Thạnh Phước đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT, an toàn giao thông và phát động phong trào TDBVANTQ sâu rộng trong nhân dân. Trong đó, phát huy mô hình tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook, nhóm Zalo. Năm 2022, nhóm Zalo đã tuyên truyền hơn 6,1 ngàn bản tin, tiếp nhận phản hồi 802 lượt thông tin của người dân (có giá trị tham khảo), góp phần cho Công an xã giải quyết tốt tình hình ANTT, phòng, chống tội phạm.

Trong năm 2022, quần chúng đã cung cấp 47 tin báo; trong đó, các tin báo có giá trị giúp Công an xã bắt 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ 2 vụ trộm, giải tán 5 nhóm tụ tập gây mất ANTT khu dân cư. Công an xã cũng đã vận động người dân tự giao nộp 2 dao tự chế; mời gọi răn đe, giáo dục, mời 52 đối tượng vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật viết cam kết.

Công an xã Thạnh Phước thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện trong tất cả các mặt công tác: tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra các quán buôn bán; phối hợp tuần tra đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Theo Trung tá Nguyễn Văn Út - Trưởng Công an xã Thạnh Phước: Hàng tháng và quý, công an và quân sự đều duy trì họp giao ban đánh giá kết quả công tác, rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng hoạt động.

Lực lượng Công an xã Thạnh Phước bám sát quần chúng, tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tạo được niềm tin của quần chúng. Các mô hình dân vận khéo như “Camera an ninh”, “Cựu chiến binh tham gia Ban đại diện tổ nhân dân tự quản”, “Ánh sáng an ninh”, “Tiếng loa an ninh”… được Công an xã, MTTQ và các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, kéo giảm số vụ vi phạm pháp luật theo hàng năm.

“Công an xã đã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã Thạnh Phước triển khai các kế hoạch đảm bảo tình hình ANTT địa phương. Các tổ chức nòng cốt cơ sở được củng cố, kiện toàn và thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Đảng ủy xã về xây dựng phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới. Nhiều năm liền Thạnh Phước đạt xã an toàn về ANTT, góp phần nâng chất và hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao”.

 (Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo 138 xã Thạnh Phước Võ Bằng Trúc) 

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN