Thêm 1 trường hợp tử vong do vi-rút dại

27/06/2022 - 12:48

BDK.VN - Mới đây, huyện Bình Đại ghi nhận 1 trường hợp tử vong xác nhận dương tính vi-rút dại. Đó là trường hợp bà B.T.K.H sinh năm 1967, có địa chỉ ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận.

Đừng chủ quan không tiêm ngừa khi chó mèo cắn.

Đừng chủ quan không tiêm ngừa khi chó mèo cắn.

Ngày 17-2-2022, bà B.T.K.H cảm thấy trong người không được khỏe, có biểu hiện ói nhiều, khó thở, đồ mồ nhớt, sợ gió, sợ tiếng động nên đến Trung tâm Y tế huyện Bình Đại khám, nằm viện điều trị.

Ngày 18-6-2022, tình trạng bà B.T.K.H trở nặng hơn nhưng bệnh tỉnh, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh nhân bị co giật, hôn mê. Ngày 20-6-2022, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được lấy mẫu đàm gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (TP. Hồ Chí Minh) xét nghiệm, kết quả dương tính vi-rút dại.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 19-2-2022, bệnh nhân bị chó nhà cắn. Liên tiếp ngày 20-2-2022, cháu của bà H. (B.Q.N sinh năm 1996) cư ngụ cùng ấp đến nhà chơi bị chó cắn; ngày 21-2-2022, bà T.T.N sinh năm 1966 (mẹ vợ ông N.) có hộ khẩu thường trú tại xã Long Hòa, huyện Bình Đại và cháu B.Q.M sinh năm 2016 (cháu bà BT.K.H) đến nhà bà H. chơi và tiếp tục bị chó cắn.

Ngày 22-2-2022, con chó chết, gia đình đưa cháu B.Q.M tiêm ngừa tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các trường hợp bị chó cắn còn lại không đi tiêm ngừa, trong đó có bà B.T.K.H.

Ngoài trường hợp đã tử vong, tình trạng sức khỏe của 3 người còn lại chưa có gì bất thường.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã có 8 trường hợp tử vong do bệnh dại gồm: Châu Thành 3 ca, Mỏ Cày Bắc 2 ca, Ba Tri 1 ca, Thạnh Phú 1 ca, Bình Đại 1 ca.

Theo thông tin từ ngành nông nghiệp, tình hình dại trên động vật ghi nhận 6 ổ dịch dại (TP. Bến Tre 2 ổ, Châu Thành 1 ổ, Chợ Lách 1 ổ, Mỏ Cày Nam 2 ổ).

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN