Thi đua học theo Bác và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

01/08/2022 - 05:40

BDK - Phong trào thi đua yêu nước “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Cựu thanh niên xung phong (TNXP) giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững” được triển khai thực hiện trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, là năm Hội Cựu TNXP các cấp tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua nhân dịp họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lê Đệ

Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua nhân dịp họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam. Ảnh: Lê Đệ

Bà Nguyễn Lan Châu - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết, 3 năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam và xuất phát từ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của lực lượng TNXP tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025. Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng và phát động 98% cán bộ, 95% hội viên cựu TNXP đăng ký thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện lời dạy của Bác “Việc gì lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được - Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Tiêu chuẩn cơ bản đó là: Tập trung rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách theo gương sáng của Bác Hồ, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đặc biệt, cán bộ, hội viên cựu TNXP tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”. Kết quả, hàng năm có 100% cán bộ, 97% hội viên cựu TNXP đều đạt các tiêu chuẩn, 100% gia đình cựu TNXP đạt “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, 100% gia đình cán bộ, hội viên thờ ảnh Bác Hồ với 4 câu thơ Bác Hồ tặng TNXP: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” và cứ đến ngày 19-5 hàng năm, các chi hội tổ chức mừng “Ngày sinh nhật Bác”…

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 100 năm ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định, đại biểu nữ cựu TNXP tham gia họp mặt “Đội quân tóc dài”; được gặp gỡ, giao lưu những người phụ nữ kiên trung, chung thủy, anh hùng với Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân. Cuộc họp mặt đã để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp một thời oanh liệt của “Đội quân tóc dài”, nữ cựu TNXP 20 tỉnh, thành phố...

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh, 3 năm qua, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP các cấp đã phối hợp vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây mới 89/50 căn nhà tình nghĩa, “Mái ấm đồng đội”, so với kế hoạch vượt 178%; sửa chữa 32 căn cho gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ, hội viên cựu TNXP nghèo, neo đơn; trao tặng 59 sổ tiết kiệm, 57.693 phần quà, 2.327 thùng chứa nước, trao 147 suất học bổng, 125 xe đạp, 23 ngàn quyển tập, 2.365 bộ quần áo cho học sinh tiểu học nghèo. Vận động xây dựng 147 cầu bê-tông cốt thép, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng “nông thôn mới - đô thị văn minh”. Đặc biệt, trong vận động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng nhà tình nghĩa, “Mái ấm đồng đội”, bằng tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên, gia đình, đồng đội cùng góp công, góp sức, kinh phí… nên các ngôi nhà của cựu TNXP được xây dựng kiên cố, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn “3 cứng”. Tổng kinh phí các nguồn 100 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững”, 100% tổ chức hội xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” với nhiều hình thức, từ nguồn đóng góp của hội viên, đồng đội và vận động các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. 100% tổ chức hội ở xã, phường đều xây dựng được “Quỹ nghĩa tình đồng đội”. Kết quả huy động trên 19,23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này cùng với vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, bước đầu đã thực hiện được một số mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình. Các mô hình tiêu biểu như: nuôi bò, nuôi heo đất, nuôi gia cầm” (Ba Tri), nuôi dê, trồng cây ăn trái (Châu Thành), nuôi heo, thủ công mỹ nghệ từ cây dừa (Mỏ Cày Nam)…

Hữu Hiệp (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN