Thị trấn Tiên Thủy tích cực xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh

02/08/2023 - 06:30

BDK - Thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành được thành lập theo Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15 ngày 13-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XV). Ngày 7-4-2023, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập thị trấn Tiên Thủy.

Đường nội ô thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành.

Đường nội ô thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành.

Đạt nhiều kết quả

Thị trấn Tiên Thủy nằm ở phía Tây Nam của huyện Châu Thành, có diện tích tự nhiên trên 1,82 ngàn ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 1,28 ngàn ha. Tiên Thủy có 4.371 hộ dân với hơn 13,8 ngàn nhân khẩu. Người dân Tiên Thủy sinh sống ở 6 khu phố (KP) và 2 ấp gồm: KP Tiên Đông Vàm, KP Tiên Tây Vàm, KP Tiên Đông Thượng, KP Tiên Tây Thượng, KP Chánh Đông, KP Chánh, ấp Khánh Hội Đông và ấp Khánh Hội Tây. Đảng bộ thị trấn Tiên Thủy có 321 đảng viên (miễn sinh hoạt 84 người); nhiều năm liền đảng bộ được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Thị trấn Tiên Thủy những ngày cuối tháng 7-2023, Đảng bộ, nhân dân địa phương tập trung thi đua hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm và các tiêu chí đô thị văn minh. Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Thủy Trần Thanh Phong cho hay: Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với nỗ lực phấn đấu cao, trong 6 tháng đầu năm, Tiên Thủy có 6 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết năm 2023 gồm: xây dựng nhà tình thương; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và 6 tuổi vào lớp 1; công tác hòa giải cơ sở.

Tiên Thủy có 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt nghị quyết gồm tỷ lệ hộ sử dụng nước máy tập trung, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; có 3 chỉ tiêu đạt từ 50 - 80% nghị quyết là xây dựng giao thông nông thôn, giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, công tác huấn luyện quân sự. Đối với 3 chỉ tiêu tỷ lệ phát triển đảng viên mới, thu thuế và phát triển doanh nghiệp đạt dưới 50%.

Phấn đấu đạt đô thị văn minh

Đi trên những tuyến đường bê-tông nối liền chợ Tiên Thủy với ấp Khánh Hội Tây và ấp Khánh Hội Đông (2 ấp này là đất cồn của thị trấn Tiên Thủy), chúng tôi bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của người dân đất cồn. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Khánh Hội Tây Võ Thị Dung cho hay: “Người dân rất phấn khởi vì Tiên Thủy nay đã là thị trấn, có nhiều thuận lợi để phát triển toàn diện về kinh tế”. Khánh Hội Tây là ấp có diện tích lớn nhất thị trấn Tiên Thủy với trên 310ha, có 896 hộ dân với hơn 3,2 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 29 tổ nhân dân tự quản. Cùng với ấp Khánh Hội Đông và các KP khác trên địa bàn thị trấn, người dân đất cồn này tích cực lao động sản xuất và đóng góp xây dựng quê hương. Đặc biệt, Chi bộ ấp Khánh Hội Tây đang phấn đấu đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong năm 2023.

Đường nội ô thị trấn Tiên Thủy.

Cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn Tiên Thủy quan tâm phát triển kinh tế địa phương. Công tác an sinh xã hội được các ngành, đoàn thể thực hiện dưới nhiều hình thức: giúp đỡ vốn, hỗ trợ vay tiền, tập huấn kỹ thuật, giới thiệu việc làm. Sau đại dịch Covid-19, kinh tế Tiên Thủy đã khởi sắc trở lại, nhiều vườn dừa bị nhiễm sâu đầu đen, sau khi thả ong ký sinh đã phục hồi tốt. Đặc biệt, tại ấp Khánh Hội Đông, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, nông dân nhiệt tình tham gia xây dựng mô hình 10ha VietGAP trên cây sầu riêng; lãnh đạo địa phương cũng đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện tập huấn kỹ thuật phục hồi sau hạn mặn tại KP Tiên Tây Thượng.

Tiên Thủy hiện có 26 công ty, doanh nghiệp, 4 tổ hợp tác và hơn 900 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang phát triển theo hướng mở rộng sản xuất, tăng doanh thu. Hàng tháng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm bằng nhiều giải pháp phối hợp hiệu quả, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân với thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 52,5 triệu đồng/người/năm; kéo giảm số hộ nghèo xuống còn 141 hộ (chiếm tỷ lệ 3,23%).

Trong xây dựng đô thị văn minh, Ban Chỉ đạo thị trấn Tiên Thủy phân công, giao việc cụ thể cho từng thành viên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Qua rà soát đánh giá, đến cuối tháng 7-2023, Tiên Thủy đã đạt 37/52 chỉ tiêu; còn 15 chỉ tiêu, các ngành, đoàn thể thị trấn Tiên Thủy đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, phấn đấu hoàn thành và đạt đô thị văn minh trong quý I-2024.

“Xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Tiên Thủy có thuận lợi là Đảng bộ đoàn kết thống nhất cao. Đảng bộ thị trấn cũng đã xây dựng 3 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện, gồm Chi bộ KP Tiên Tây Vàm, Chi bộ KP Tiên Đông Thượng, Chi bộ KP Chánh; hiện đang xây dựng Chi bộ ấp Khánh Hội Tây. Với quyết tâm cao, Đảng bộ, nhân dân thị trấn Tiên Thủy tập trung xây dựng thành công đô thị văn minh. Đảng ủy, UBND thị trấn Tiên Thủy rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ tích cực của các ngành chức năng tỉnh, huyện và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng cao của quần chúng nhân dân”.

(Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Thủy Lê Hoàng Thắng)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN