Thu hút du khách trong mùa lễ hội và chào đón năm mới

23/12/2024 - 05:41

BDK - Hưởng ứng các sự kiện sôi động mùa lễ hội cuối năm, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động để phục vụ khách du lịch. Bên cạnh thường xuyên nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các khu, điểm du lịch cũng chú trọng trang trí cảnh quan theo mùa lễ hội đầy sáng tạo, tạo điểm nhấn cho du khách chụp hình.

Mô hình cây Noel từ gáo dừa khô ở du lịch Lan Vương thu hút du khách đến check in.

Cây thông Noel làm từ chất liệu dừa

Tại khu du lịch Cồn Phụng (huyện Châu Thành), tiểu cảnh đón Noel cũng được thiết kế với mô hình cây thông làm từ bẹ dừa. Theo anh Dương Hoàng Cường - Phòng Tổ chức hành chánh tài vụ, Khu du lịch Cồn Phụng cho biết, đơn vị chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, xây dựng khu, điểm du lịch xanh nên hầu hết đều sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Noel này, khu du lịch Cồn Phụng dùng bẹ dừa để làm thành cây Noel, vừa tạo điểm nhấn, vừa đảm bảo các yếu tố về môi trường.

Hay tại du lịch Lan Vương (TP. Bến Tre) đã được bố trí nhiều cụm tiểu cảnh rực rỡ mừng đón Noel như ông già Noel, người tuyết. Đặc biệt, đơn vị đã sáng tạo mô hình cây Noel làm từ gáo dừa khô cao đến 3,5m, đường kính 1,5m đặt ở chính diện lối vào các khu vui chơi đã mang lại nhiều bất ngờ thích thú cho du khách khi đến điểm.

Chị Phan Thị Huỳnh Anh, nhân viên du lịch Lan Vương cho biết: “Vì khi nhắc đến Bến Tre thì gắn liền với hình ảnh cây dừa nên chúng tôi muốn làm một mô hình cây thông Noel đậm chất xứ Dừa. Từ khi lắp đặt đến nay, mô hình cây thông từ gáo dừa được đông đảo du khách chụp ảnh check in khi đến với điểm du lịch”.

Vừa cùng nhóm bạn chụp ảnh bên cây Noel từ gáo dừa tại điểm du lịch Lan Vương, anh Lương Nguyễn Thành Nam, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thường cây Noel đều được trang trí từ mô hình cây thông nhựa nhưng ở đây, điểm du lịch dùng trái dừa khô, rất đặc trưng của quê hương Bến Tre mà lại vô cùng dễ thương và cũng rất thân thiện với môi trường khi tận dụng lại vỏ, gáo, xơ dừa và các vật liệu tự nhiên khác nên rất độc đáo”.

Nói về việc chuẩn bị cho các hoạt động du lịch mùa lễ hội cuối năm và đón chào năm mới 2025, ông Trần Bá Sanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bến Tre cho biết: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh luôn có sự chủ động để thường xuyên chỉnh trang, nâng cấp, cùng với bảo vệ môi trường, cảnh quan điểm đến, đáp ứng nhu cầu du khách theo hướng du lịch xanh, bền vững.

Điểm nhấn ẩm thực từ dừa

Để tạo điểm nhấn, các điểm du lịch chú trọng việc đưa ẩm thực từ dừa vào phục vụ ăn uống cho khách tại điểm, sử dụng các vật liệu từ dừa trong trang trí cảnh quan, qua đó góp phần tạo dấu ấn rõ nét về xứ Dừa cũng là tôn vinh cây dừa và các sản phẩm từ dừa của tỉnh.

Bước vào cao điểm lễ hội cuối năm và đón chào năm mới, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các điểm du lịch triển khai thực hiện sát theo chỉ đạo, định hướng chung của cơ quan quản lý nhà nước để phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với dịp lễ hội sôi động trong thời gian tới. Nhất là có các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre 17-1, kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh và các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2025.

Đặc biệt, ngày đầu năm, từ ngày 8 đến 12-1-2025, sẽ diễn ra Lễ hội Hoa - kiểng Chợ Lách tại Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách với nhiều sự kiện sôi động, đáng chú ý như: diễu hành xe hoa, trình diễn áo bà ba từ sợi tơ chuối, hội thi bonsai - mai vàng, hoạt động chọi gà nghệ thuật, đấu giá gà chọi, hội thi sáng tạo bánh ngọt và pha chế thức uống từ trái cây, hội thi ảnh đẹp hoa kiểng Chợ Lách, các trò chơi dân gian truyền thống, liên hoan “Đờn ca tài tử” huyện Chợ Lách, hoạt động hội chợ thương mại hoa kiểng, cây giống, vật tư nông nghiệp, doanh nghiệp cung ứng giải pháp ứng dụng công nghệ số, ra mắt bộ linh vật của Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, xác lập kỷ lục về tuyến đường hoa kiểng do cộng đồng tạo tác dài nhất Việt Nam. Nhân chuỗi sự kiện này, huyện Chợ Lách cũng giới thiệu và chào bán 3 đường tour du lịch mới trên địa bàn huyện gồm: tour “Vương quốc cây trái - Hành trình nông nghiệp xanh”, tour “Cái Mơn - Dấu ấn Không gian miền đất Thánh” và tour đường thủy “Khám phá miệt vườn Chợ Lách từ sông”.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN