Thừa Đức phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

21/03/2025 - 05:29

BDK - Là xã ven biển của huyện Bình Đại, Thừa Đức có 5 ấp với 2.571 hộ dân, hơn 8,56 ngàn nhân khẩu. Xã đạt chuẩn văn hóa năm 2013. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ cùng nhân dân, đến nay, Thừa Đức đã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) và đang tập trung hướng tới đạt xã NTM nâng cao.

Trường Tiểu học Thừa Đức đạt chuẩn quốc gia.

Đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

Xã Thừa Đức có chiều dài bờ biển 14km, với gần 350 phương tiện đánh bắt thủy sản hoạt động thường xuyên và có diện tích trên 4.000ha đất nuôi thủy sản các loại. Xã có hệ thống sông rạch chằng chịt cùng với nhiều cồn cát, bãi bồi và trên 500ha đất trồng hoa màu… Đây là những điều kiện thiên nhiên thuận lợi để Thừa Đức khai thác tiềm năng kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái.

Công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho người dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, nhất là xây dựng NTM, đô thị văn minh. Chủ tịch UBND xã Phạm Hoàng Long - Trưởng ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xã chia sẻ: Trong xây dựng NTM, xã lập kế hoạch và phát động nhân dân tham gia. MTTQ và các đoàn thể xã phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt những phần việc của hộ gia đình.

Ban quản lý các CTMTQG xã phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể đối với từng thành viên; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát từng tiêu chí và phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách hỗ trợ cho các ấp. Hàng tháng, Ban quản lý xã và Ban phát triển các ấp đều họp để trao đổi rút kinh nghiệm thực hiện. Xã huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và được sự hưởng ứng cao trong nhân dân, nhất là trong 2 năm 2023 - 2024.

UBND xã Thừa Đức quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Các ngành, đoàn thể xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn bằng nhiều giải pháp: giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân... Đến cuối năm 2024, Thừa Đức đã kéo giảm số hộ nghèo xuống còn tỷ lệ 1,92%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 80,609 triệu đồng/người/năm... Với nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, Thừa Đức đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM.

Hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Thừa Đức hoàn thành xây dựng NTM với tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện trên 103,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và xã 87,18 tỷ đồng, ngân sách dự án AMD 9,13 tỷ đồng. Xã đã vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp hơn 7,58 tỷ đồng; người dân Thừa Đức đã hiến đất, hoa màu cùng ngày công lao động (trị giá hàng trăm triệu đồng) để hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn.

Bãi biển Thừa Đức có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, Thừa Đức có khá nhiều thuận lợi, với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh; tiềm năng phát triển kinh tế biển dồi dào và đang được khai thác thế mạnh về nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và trồng màu trên đất giồng. Thừa Đức có Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm với diện tích bãi nghêu trên 240ha, nguồn thu mỗi năm hơn 40 tỷ đồng và giải quyết hàng chục ngàn lao động địa phương.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Minh - Phó trưởng ban Quản lý các CTMTQG xã, Thừa Đức có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã có trên 4.000ha đất nuôi trồng thủy sản các loại, có 7 tổ hợp tác sản xuất nuôi trồng như nuôi sò, nuôi hàu, trồng hoa màu tưới phun sương; có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP gồm mắm nghêu, mắm tôm và nghêu sạch hút chân không; có trên 20ha đất trồng hoa màu được cấp mã số vùng trồng; có 381 hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp... Đây là những thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế địa phương, nâng cao mức thu nhập và đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, Ủy ban MTTQ cùng các ngành, đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tích cực tham gia hưởng ứng “Ngày Chủ nhật NTM” và thực hiện tốt các phần việc của hộ gia đình. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động.

“Trong xây dựng NTM, xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân. Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương, gắn chặt với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Thừa Đức tiếp tục nâng chất các tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2025”.

(Chủ tịch UBND xã Thừa Đức Phạm Hoàng Long)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN