Thực hiện nghiêm phương án ứng phó dịch Covid-19

02/06/2021 - 06:13

BDK - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành trong cả nước, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán - Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về phương án ứng phó dịch bệnh tại tỉnh.

Lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 tại bến phà tạm Rạch Miễu (huyện Châu Thành). Ảnh: P. Hân

Lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 tại bến phà tạm Rạch Miễu (huyện Châu Thành). Ảnh: P. Hân

* Xin ông cho biết tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh đã kiểm soát ở mức độ nào?

- Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch; kịp thời tham mưu UBND tỉnh cho tạm dừng hoạt động không thiết yếu, vận tải hành khách tuyến cố định đến TP. Hồ Chí Minh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh đến nay vẫn cơ bản kiểm soát tốt.

Các đội truy vết duy trì công tác phát hiện, giám sát, xác định và theo dõi sức khỏe những người từ vùng dịch về tỉnh. Tính đến 17 giờ ngày 1-6-2021, toàn tỉnh đã truy vết và xác định 37 trường hợp F1 có liên quan ca nhiễm tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, có 12 F1 liên quan đến chùm ca nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 443 trường hợp F2 liên quan đã được xác định và thực hiện cách ly theo quy định. Tính đến 21 giờ ngày 31-5-2021, kết quả xét nghiệm có 30 trường hợp âm tính lần 1, 1 ca âm tính lần 2, số còn lại chưa có kết quả.

* Tính chất nguy hiểm của đợt dịch lần này như thế nào, thưa ông?

- Theo phân tích mẫu bệnh phẩm tại các tỉnh, thành có ghi nhận ca nhiễm, một số biến chủng vi-rút mới (Ấn Độ, Anh) có tốc độ lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí và chưa công bố trên bản đồ gene thế giới. Tổ chức Y tế thế giới xếp biến chủng vi-rút Ấn Độ vào nhóm biến chủng gây quan ngại.

Từ đợt dịch bùng phát tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh xác định có sự lai giữa biến chủng Ấn Độ và Anh. Điều đáng lưu ý, theo kết quả phân tích cơ chế lây lan của Bộ Y tế, biến chủng mới lây lan nhanh trong môi trường kín, không khí kém, tập trung đông người. Có những người mới tiếp xúc với ca bệnh 1 - 2 ngày đã có triệu chứng và đã có khả năng lây lan cho người khác. Thực tế, số ca mắc Covid-19 ghi nhận thời gian gần đây trong cả nước tăng lên rất nhanh. Tại tỉnh, trường hợp F1, F2 liên quan các ca nhiễm liên tục ghi nhận trong các ngày qua.

* Các phương án phòng chống dịch trong tình hình hiện nay?

- Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh và 1 điểm cách ly tập trung do tỉnh quản lý tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi để kịp thời đáp ứng khi tỉnh ghi nhận nhiều ca nhiễm. Đến thời điểm này, các điểm cách ly tập trung ở TP. Bến Tre, huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam đã kích hoạt và đang theo dõi các trường hợp cách ly. Các đơn vị còn lại đã chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác cách ly và sẵn sàng tiếp nhận sau 1 giờ khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Vị trí chốt tại cầu Rạch Miễu, phà Rạch Miễu tạm, cầu Cổ Chiên, phà Đình Khao. Thời gian thực hiện từ 7 giờ ngày 31-5-2021. Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra y tế đối với người và phương tiện vào tỉnh. Nội dung kiểm tra là việc thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố sẽ thành lập chốt và quản lý, điều hành tại các điểm có bến phà, bến đò, bến ghe, tàu, thuyền qua sông nằm trong địa phận quản lý hành chính của địa phương. Cả hệ thống chính trị vẫn duy trì trạng thái phòng chống dịch cấp độ 2 và sẵn sàng nâng lên cấp độ 3.

Giải pháp phòng chống dịch căn cơ lâu dài và tối ưu nhất cho tỉnh và quốc gia là phải có vắc-xin toàn dân. Tỉnh đang thực hiện các bước để thành lập quỹ vắc-xin, xây dựng các bước để chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vắc-xin cho toàn dân. Song song việc đảm bảo vắc-xin vẫn phải tuân thủ khuyến cáo “5K” trong phòng chống dịch.

* Ông có lưu ý, khuyến cáo gì đối với công tác phòng chống dịch tại tỉnh?

- Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người trước tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng ta phải thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của BCĐ và hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế. Trước hết là thực hiện tốt thông điệp “5K”.

BCĐ tỉnh khuyến cáo người dân không đi đến các vùng đang có dịch bệnh; vận động người thân đang ở các địa điểm có dịch bệnh bùng phát tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế trở về địa phương. Nếu trở về địa phương thì phải khai báo y tế trung thực và thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Khi có triệu chứng: sốt, ho, khó thở, giảm khứu giác…, liên lạc ngay với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để được tư vấn, hỗ trợ. Sự tham gia của người dân trong phòng chống dịch có ý nghĩa rất lớn, góp phần hỗ trợ chính quyền và ngành y tế triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, những người về hoặc đến tỉnh từ các khu vực, điểm dịch và vùng phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thuộc TP. Hồ Chí Minh phải chủ động thông báo với trạm y tế nơi cư trú hoặc UBND xã để được hướng dẫn thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch để sớm đẩy lùi Covid-19, duy trì sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Xin cảm ơn Giám đốc Sở Y tế!

Phan Hân (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN