Thực trạng và giải pháp chấn chỉnh hoạt động hụi

01/03/2023 - 05:52

BDK - Ngày 8-7-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2441-CV/TU về việc “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hụi”. Sau khi ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là các cơ quan nội chính đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình chơi hụi trong tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vụ vỡ hụi lên đến hàng chục tỷ đồng, đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trên địa bàn nông thôn. Giải quyết dứt điểm tình trạng này hiện nay còn nhiều bất cập, nhiều ý kiến khác nhau. Chính quyền địa phương, cơ quan pháp luật đã vào cuộc nhưng chưa xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm.

Các đại biểu họp bàn giải pháp chấn chỉnh có hiệu quả hơn về hoạt động hụi.

Các đại biểu họp bàn giải pháp chấn chỉnh có hiệu quả hơn về hoạt động hụi.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thời gian qua, người dân tham gia hoạt động hụi xảy ra tương đối phổ biến trên địa bàn các huyện, thành phố, nhất là hình thức hụi có lãi thu hút nhiều người tham gia. Việc tổ chức hụi thể hiện sự tương thân, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, việc tổ chức hụi ngày càng phức tạp có quy mô lớn, khi tổ chức và tham gia hụi thì đa số chủ hụi và những người tham gia không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hụi. Khi xảy ra vỡ hụi thì chủ hụi thường trốn tránh, bỏ đi khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho việc giải quyết của cơ quan chức năng. Người chơi hụi bức xúc gửi đơn tố cáo, khiếu kiện nhiều nơi. Điển hình như vụ vỡ hụi xảy ra ở xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú hay vụ vỡ hụi tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hụi, sau khi tiếp thu Công văn số 2441-CV/TU ngày 8-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc; ban hành văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hụi như: Bộ luật Dân sự, Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hụi, họ, biêu, phường và các quy định có liên quan thông qua nhiều hình thức như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

Năm 2022, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho 1.750 hòa giải viên ở cơ sở tại 9 huyện, thành phố; cấp phát 21 ngàn tài liệu tập huấn cho hòa giải viên tại cơ sở dùng làm tài liệu thực hiện công tác này; in ấn, phát hành tờ gấp pháp luật, thực hiện chương trình truyền hình tư vấn pháp luật trực tiếp, chuyên mục “Pháp luật và đời sống” phát thanh, truyền hình, tư vấn pháp luật định kỳ, viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin Tư pháp, trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý. Thực hiện 1 chương trình truyền hình tư vấn pháp luật trực tiếp với chủ đề “Pháp luật về hụi, vay và hoạt động tín dụng đen”; 4 chuyên mục truyền hình, 4 chương trình phát thanh “Pháp luật và đời sống”; 26 chương trình phát thanh “Tư vấn pháp luật trực tiếp”; 26 chương trình phát thanh “Trả lời thư bạn nghe đài”.

Tại các huyện, thành phố, công tác tuyên truyền cũng được cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng tập trung thực hiện. Huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2019/NĐ-CP cho 110 đại biểu; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về hụi”, có 150 người tham dự; in ấn phát hành 4.000 tờ gấp; 1 lớp tập huấn chuyên sâu về hụi cho 252 đại biểu ấp, khu phố. Phối hợp với Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện 10 cuộc tuyên truyền tại các xã với 1.490 người dự; tổ chức 1 cuộc thi “Nông dân với pháp luật” với 150 người tham gia.

Huyện Châu Thành tổ chức 3 cuộc tọa đàm về hụi tại cấp huyện, xã với 190 người tham dự; 3 cuộc đối thoại nội dung về hụi giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân tại 3 xã, có chủ hụi và người tham gia hụi tham dự; 4 cuộc tuyên truyền phối hợp giữa Công an, Thanh tra huyện với 320 người tham dự; thực hiện 964 cuộc tuyên truyền với 17.286 người tham dự; sinh hoạt chi, tổ, hội trên 2.174 cuộc với 35.258 lượt người dự phổ biến pháp luật về hụi. Huyện Thạnh Phú tuyên truyền trực tiếp, thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội 2.520 cuộc với 121.891 lượt người dự lồng ghép tuyên truyền hụi…

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) có nội dung liên quan việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hụi trên địa bàn. Huyện ủy Mỏ Cày Bắc xây dựng chương trình KT, GS có nội dung KT, GS việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hụi và “tín dụng đen”. Các huyện ủy Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn, KT các xã, thị trấn kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Đảng đoàn HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác GS bằng nhiều hình thức đối với công tác quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động hụi, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế phát sinh liên quan hoạt động hụi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ các vấn đề liên quan đến hoạt động hụi và thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động hụi.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh thực hiện GS thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động hụi; GS việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kịp thời kiến nghị giải quyết đơn, thư của công dân liên quan hoạt động hụi, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động hụi. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành công văn về thực hiện GS công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động hụi, thông qua đó chỉ đạo tăng cường GS, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh các hạn chế phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hụi.

Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành tổ chức GS 2 cuộc đối với UBND xã Quới Sơn và UBND xã Tân Thạch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức GS 2 cuộc đối với UBND xã Quới Thành, An Hiệp về việc thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP. HĐND huyện Mỏ Cày Nam GS công tác phổ biến giáo dục pháp luật về hụi qua báo cáo trình tại kỳ họp HĐND, GS trực tiếp công tác tuyên truyền tại Phòng Tư pháp huyện.

UBND các huyện, thành phố quan tâm, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hụi, đặc biệt là những quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức hội nghị triển khai, hội thi, tọa đàm; in ấn và phát hành tờ gấp; bản tin sinh hoạt nội bộ; truyền thanh; tuyên truyền pháp luật trực tiếp; sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật. Qua tuyên truyền, đa số cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức, góp phần ngăn chặn, hạn chế phát sinh các trường hợp vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động hụi tại địa phương.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN