Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

29/05/2024 - 05:29

BDK - Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng nghìn người con ưu tú của tỉnh đã xung phong lên đường ra mặt trận, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Nhiều người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương và kính trọng cho bao người thân, đồng chí, đồng đội. Máu của các liệt sĩ đã tô thắm cho lá quân kỳ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cho quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ về cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Giồng Trôm (ngày 19-4-2024).

Di chuyển hài cốt liệt sĩ về cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Giồng Trôm (ngày 19-4-2024).

Tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, tính đến nay đã 49 năm giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất. Nhiều chiến sĩ cách mạng ra đi cống hiến tuổi thanh xuân đã trở về bên gia đình, người thân, tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng, phát triển quê hương. Nhưng bên cạnh đó, hàng chục nghìn liệt sĩ đã nằm lại nơi chiến trường xưa. Những người thương yêu đã không được nhìn thấy các cô chú, anh chị trở về. Và vẫn còn đó nhiều gia đình đau đáu mong chờ người thân, đồng đội ra sức tìm kiếm nhưng chưa đưa được hài cốt của các anh hùng liệt sĩ về với cố hương.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các ban, ngành, địa phương, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch, giải pháp và hướng dẫn trong tổ chức thực hiện từng năm, từng giai đoạn.

Việc vận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ. Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai khá tích cực và đạt được một số kết quả đáng kể, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, đồng đội của liệt sĩ, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương. Từ năm 2015 - 2023, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp rà soát, tiếp nhận thông tin, xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức hàng chục cuộc khảo sát, tìm kiếm, quy tập HCLS với hàng trăm lực lượng tham gia.

Để tìm kiếm và quy tập HCLS một cách khoa học, bài bản, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS, trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong việc, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS, phân công trách nhiệm cụ thể từng ngành trong thực hiện các bước tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành hội nghị kết luận địa bàn, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn tại 100% địa bàn huyện, xã, ấp trong toàn tỉnh. Qua kết luận địa bàn, xác định số lượng HCLS đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn (tính đến tháng 8-2023) là 20.053 liệt sĩ, hiện còn 2.099 liệt sĩ chưa rõ thông tin cần phải tổ chức tìm kiếm, quy tập. Về công tác tuyên truyền, phát phiếu đề nghị cung cấp thông tin đến từng hộ gia đình theo đúng hướng dẫn của trên, toàn tỉnh đã tổ chức cấp phát 304.068 phiếu, thu về 303.800 phiếu, trong đó có 35.919 phiếu có thông tin.

Toàn tỉnh đã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS cấp xã, phường, thị trấn đạt 100% (157/157 xã, phường, thị trấn); cấp huyện, thành phố đạt 9/9 huyện, thành phố (100%).

Từ kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS, đến nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 219 hài cốt, trong đó hầu hết chưa xác định được danh tính, chỉ có 4 HCLS đã xác định được danh tính.

Nhiệm vụ thời gian tới

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg, ngày 14-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6096/KH-UBND ngày 5-10-2021 thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg. Theo đó, UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 tìm kiếm, quy tập 1.000 HCLS; hoàn  thành  tìm  kiếm,  quy  tập  và  kết  luận địa  bàn có thông tin mộ liệt sĩ (mộ tập thể nếu có); cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở ngoài tỉnh. Từ năm 2031 trở đi tiếp tục tìm kiếm, quy tập HCLS đến khi không còn thông tin về HCLS, mộ liệt sĩ. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN khoảng 300 mẫu HCLS theo yêu cầu của thân nhân liệt sĩ; rà  soát, xác  minh,  kết  luận  300 mộ liệt sĩ còn thiếu  thông  tin  trong  các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bằng phương pháp thực chứng.

Để công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề ra một số giải pháp thực hiện, cụ thể như: Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát địa bàn, đúng đối tượng mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ báo tin và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, mộ và HCLS.

Tiếp tục rà soát, xác minh, tổng hợp danh sách liệt sĩ thuộc các đơn vị trong toàn quân; của dân chính đảng; các tỉnh, thành phố gửi về; liệt sĩ do các tổ chức, nhân dân cung cấp (qua phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ) để kết luận địa bàn bổ sung. Thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi toàn tỉnh kịp thời xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định HCLS còn thiếu thông tin; bảo đảm chính xác, thuận lợi.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, vẽ bản đồ tìm kiếm quy tập HCLS. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc rà soát hoàn thiện thông tin đối với các liệt sĩ hiện nay chưa xác định được vị trí mộ phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên trao đổi thông tin các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đơn vị trong toàn quân để cập nhật bổ sung thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ; báo tin các trường hợp mộ liệt sĩ xác định được, đầy đủ thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.

“Thời gian tới, Đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các Ban Chỉ đạo 62 huyện, thành phố, lãnh đạo UBND, Trưởng ban Chỉ đạo các địa phương tiếp tục phối hợp, tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, tuyên truyền đến tận cơ sở, đến từng hộ dân, thân nhân liệt sĩ để được cung cấp thông tin chính xác hơn; thu thập xử lý thông tin, tổ chức xác minh thông tin một cách chặt chẽ”.

(Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười)

Bài, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN