Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu 95-95-95 trong điều trị HIV/AIDS

10/06/2025 - 13:00

BDK.VN - Sáng 10-6-2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện hoạt động dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024 - 2026” năm 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết ý kiến về việc quản lý điều trị HIV.

Đến dự hội nghị có Phó giám đốc Sở Y tế Đỗ Tất Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Lê Văn Nghĩa, lãnh đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố, và đại diện nhóm đồng đẳng viên.

Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2024, báo cáo tình hình dịch đến tháng 5-2025, đồng thời xem xét hoạt động dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024 - 2026; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện chiến lược loại trừ AIDS vào năm 2030.

Tình hình dịch bệnh HIV/AIDS tại tỉnh từ năm 1993 đến nay đã phát hiện 4.752 ca nhiễm HIV, với số người nhiễm còn sống và quản lý là 3.373. Lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, đặc biệt gia tăng ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới và có xu hướng trẻ hóa.

Tỉnh đang nỗ lực đạt mục tiêu 95-95-95 (95% người nhiễm biết tình trạng, 95% người chẩn đoán được điều trị ARV, 95% người điều trị ARV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng), trong điều trị HIV. Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đã hỗ trợ mở rộng xét nghiệm, triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), hỗ trợ chi trả tải lượng vi-rút, cung cấp vật phẩm can thiệp giảm tác hại và nâng cao năng lực cán bộ.

Phó giám đốc Sở Y tế Đỗ Tất Tiến chỉ đạo tại hội nghị.

Tuy nhiên, việc tiếp cận sớm các nhóm nguy cơ cao, tỷ lệ điều trị ARV và giải ngân dự án còn thấp. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả chiến lược loại trừ AIDS vào năm 2030, tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu 95-95-95, mở rộng dịch vụ phòng chống HIV, chú trọng xét nghiệm và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để nhận hỗ trợ.

Phó giám đốc Sở Y tế Đỗ Tất Tiến đề nghị CDC tận dụng sự quan tâm của Quỹ hỗ trợ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS trong thực hiện mục tiêu dự án. Tăng cường truyền thông truyền thống qua báo, đài và truyền thông đặc biệt thông qua nhóm đồng đẳng viên.

Y tế dự phòng phối hợp chặt chẽ với khối điều trị, địa phương trong công tác quản lý người bệnh nhằm hạn chế tình trạng người bệnh bỏ điều trị.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN