
Anh Nguyễn Ngọc Chí Tâm chuẩn bị gas giao cho khách.
Một ngày mới bắt đầu, anh Nguyễn Ngọc Chí Tâm, 28 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách lại tất bật với công việc giao gas, bia, nước lọc cho khách hàng. Cơ sở này được anh Tâm mở cách đây khoảng 2 năm, từ khi anh chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nguồn vốn ban đầu vay mượn từ người thân, bạn bè khá hạn chế nên quy mô cơ sở tương đối nhỏ. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ, tận tình phục vụ khách hàng nên cơ sở của anh khá đông khách. Tết năm nay anh Tâm dự định kinh doanh thêm một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết và nhập gas dự trữ. Vừa đúng lúc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, anh Tâm đã vay 95 triệu đồng để giải quyết nhu cầu vốn cho dự định mở rộng kinh doanh. Anh Tâm tâm sự: “Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thu nhập từ việc kinh doanh cũng đủ để trang trải cuộc sống, chăm lo cho vợ con. Tôi mong cơ sở có thể phát triển hơn nữa, để kinh tế gia đình ngày càng sung túc, đầy đủ hơn”.
Cần cù, nhanh nhẹn, gánh vác những công việc khó khăn của gia đình là những điều hiện tại bà con hàng xóm nhận xét về anh Trương Văn Hải, 27 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách. Ít ai biết rằng vài năm trước gia đình phải khổ sở trăm bề vì anh. Tụ tập bạn bè xấu, chơi bời lêu lổng, rồi vướng vòng lao lý về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù trở về, được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của gia đình và chính quyền địa phương, anh đã xóa bỏ mặc cảm, quyết chí làm lại cuộc đời. Ngoài việc phụ giúp gia đình chăm sóc vườn sầu riêng, anh còn có nghề cắt sầu riêng cho các vựa thu mua với thu nhập khá cao. Sắp tới đây, từ nguồn vốn vay ưu đãi 90 triệu đồng, anh Hải dự định đầu tư cải tạo lại vườn sầu riêng, xây chuồng trại chăn nuôi gà với mong muốn gia tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Ông Trương Văn Em, cha anh Hải phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, con cái chưa nên người, gia đình hiếm khi nào được êm ấm, vợ chồng tôi lúc nào cũng lo lắng, không biết hôm nay ra ngoài nó có làm chuyện gì sai trái nữa không? Giờ thì khác rồi, thằng Hải đã chí thú làm ăn, biết chăm lo cho gia đình. Cả nhà tôi mừng lắm!”.
Phần lớn những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều mang tâm lý tự ti, mặc cảm. Do đó, việc đón nhận, quan tâm, động viên, tạo điều kiện giúp họ vượt qua quá khứ, phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời là một việc làm hết sức cần thiết và ý nghĩa. Bên cạnh đó, hầu hết những người sau khi ra tù đều mong muốn có công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, một trong những trở ngại họ thường gặp là thiếu vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTg, mở ra thêm cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững cho những người từng lầm lỗi.
Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách đã giải ngân cho 5 trường hợp thuộc diện vay ưu đãi theo Quyết định số 22/QĐ-TTg với tổng số tiền 425 triệu đồng. Ngoài các trường hợp đã được giải ngân, đơn vị hiện đang tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, thực hiện quy trình xét duyệt để kịp thời cung cấp vốn cho những trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Chúng tôi mong rằng, nguồn vốn này sẽ được các cá nhân và hộ gia đình sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả, giúp cho những người từng lầm lỗi ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
Bài, ảnh: Đăng Khoa