
Anh Đ.H.Th chăm sóc đàn dê của gia đình.
Cuối tháng 1-2023, anh Đ.H.Th. (sinh năm 1985, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú) chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Một câu hỏi anh cũng như nhiều người cùng cảnh ngộ luôn trăn trở là sẽ làm gì để có thu nhập, ổn định cuộc sống khi cả nghề nghiệp lẫn vốn liếng đều không có. Quyết tâm làm lại cuộc đời, anh lựa chọn khởi nghiệp bằng việc nuôi dê. Ban đầu anh vay mượn tiền cất chuồng trại, mua dê giống. Lứa đầu tiên anh xuất chuồng bán được 100 con dê thịt, lợi nhuận thu được khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, lãi suất tiền vay khá cao nên tính ra thu nhập còn lại không nhiều.
Ngay khi Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực thi hành, Công an xã Hòa Lợi đã rà soát, liên hệ với anh Th. để giới thiệu, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn lãi suất thấp. Việc đối chiếu điều kiện, xét duyệt hồ sơ được Công an xã nhanh chóng tham mưu UBND xã hoàn thành để anh Th. sớm tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Với lãi suất chỉ 0,55%/tháng, anh Th. đã quyết định vay 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm con giống, hướng đến mục tiêu hình thành trại chăn nuôi dê quy mô lớn. Anh Th. chia sẻ: “Trước đây, tôi dự định mở rộng quy mô chăn nuôi nhưng chưa thể thực hiện được do thiếu vốn, giờ được Nhà nước hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp, tôi rất mừng. Tôi cam kết sử dụng vốn đúng mục đích và trả lãi, gốc đúng thời hạn”.
Thấy con trai chí thú làm ăn, ông Đ.V.E (cha anh Th.) vui mừng, cho biết: “Ngày con tôi bị kết án, cứ nghĩ tương lai nó đã hết. Giờ đây, nhìn thấy con phấn đấu, biết làm ăn, lo lắng cho vợ con, tôi cảm thấy yên lòng. Tôi biết ơn chính quyền, bà con chòm xóm đã quan tâm, giúp đỡ con tôi làm lại cuộc đời”.
Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không chỉ cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù mà còn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người có tiền án được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
Cơ sở xã hội Ánh Hồng, có địa chỉ tại phường An Hội, TP. Bến Tre, do ông Kiều Thanh Tâm làm chủ đã không còn xa lạ với những người từng lầm lỗi. Hơn 10 năm qua, ông đã nhận hơn 100 người nghiện ma túy, người có tiền án, tiền sự vào làm việc và dạy nghề. Ông Tâm cho biết: 99% người bước ra từ cơ sở của ông đã thật sự hoàn lương, tạo dựng được cơ sở riêng hoặc có việc làm ổn định. Khi biết được Chính phủ có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn lãi suất thấp, ông Tâm đã tính đến việc vay vốn để mở rộng cơ sở với mong muốn sẽ giúp thêm được nhiều người lầm lỗi tìm lại ánh sáng cuộc đời, trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.
“Trước giờ, việc tôi thu nhận, tạo điều kiện, giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương hoàn toàn xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng sức mình có hạn, không thể cưu mang tất cả những người có hoàn cảnh như vậy trong xã hội. Việc làm này cần có sự chung tay, góp sức của nhiều người, nhiều cơ sở, công ty, xí nghiệp hơn nữa. Tôi tin rằng, Quyết định số 22/QĐ-TTg ra đời sẽ là động lực để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng”, ông Kiều Thanh Tâm bày tỏ.
Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được đánh giá là một chính sách tín dụng ưu đãi rất có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu thiết thực là cung cấp nguồn vốn nhằm tạo việc làm, sinh kế cho những người đã từng phạm tội, vi phạm pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Quyết định này đã được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo tập trung thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Tại tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg đến tận cơ sở.
Chủ tịch UBND xã Hòa Lợi (Thạnh Phú) Bùi Thị Quyên cho biết: “Ngay khi nhận được kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Đảng ủy, UBND xã xác định đây là chính sách rất thiết thực, ý nghĩa, giúp cho những người mãn hạn tù trở về địa phương có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần ngăn ngừa việc tái phạm tội. Vì vậy, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể rà soát số người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện, hướng dẫn làm hồ sơ, trình UBND xã phê duyệt để vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội”.
| Một trong những nhu cầu cần thiết của những người chấp hành xong án phạt tù là nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh đã được giải quyết qua Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề còn lại là sự đón nhận của cộng đồng, xã hội để những người từng lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng đồng, vững bước vươn lên trong cuộc sống. |
Bài, ảnh: Đăng Khoa