Trong tháng 9-2022, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 1 người, bị thương 11 người. Lực lượng Công an phát hiện 18 vụ tệ nạn xã hội với 108 đối tượng; đã xử lý 9 vụ, phạt vi phạm hành chính 42 đối tượng với số tiền 65 triệu đồng, đang củng cố hồ sơ xử lý số đối tượng còn lại; phát hiện và xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản với 3 đối tượng. Xảy ra 15 vụ tai nạn xã hội, làm chết 14 người, bị thương 3 người, tài sản thiệt hại 52 triệu đồng.
Tháng 10-2022, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm gồm các nội dung trọng tâm như sau:
Lừa đảo nhận tiền, quà từ nước ngoài: Thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook… đối tượng (lừa đảo) kết bạn, làm quen với người dân (bị hại). Chúng tự giới thiệu là người nước ngoài, hứa hẹn tặng bị hại một khoản tiền, quà có giá trị lớn. Đồng thời, bố trí các đối tượng giả danh nhân viên sân bay, hải quan, bưu điện, thuế... liên lạc với bị hại; sau đó thông báo với bị hại là tiền, hàng đã chuyển về Việt Nam, cần nộp các loại thuế, lệ phí, cước phí… để làm thủ tục nhận tiền, quà từ nước ngoài gửi về. Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, chúng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo: Đối tượng kêu gọi người dân tham gia đầu tư, mua - bán, giao dịch các loại “tiền ảo”, “tiền kỹ thuật số”, “tiền mã hóa” (Bitcoin, Etherum, USDT…) trên các sàn giao dịch. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp làm mất giá trị của đồng tiền ảo, điều chỉnh kết quả giao dịch thắng thua một cách tinh vi hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư (người dân).
Lừa đảo trúng thưởng: Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… có giao diện giống các công ty, tập đoàn kinh doanh, nhắn thông tin khuyến mại hoặc trúng thưởng đến người sử dụng. Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, chúng thường tạo ra những chương trình khuyến mại, trúng thưởng có giá trị cao như xe máy SH, điện thoại, ô tô… Sau đó, chúng dẫn dụ bị hại truy cập các trang web giả mạo điền thông tin cá nhân như email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng để nhận giải thưởng nhưng nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu bị hại nộp tiền lệ phí để nhận giải thưởng rồi chiếm đoạt.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, Công an tỉnh đề nghị người dân: Tuyệt đối không tin và làm theo nội dung các cuộc gọi, tin nhắn thông báo trúng thưởng, quà tặng từ nước ngoài, các thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao (làm việc tại nước ngoài, làm việc tại nhà, cộng tác viên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee…), đầu tư sinh lời hấp dẫn.
Đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn đến từ số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, Công an, Viện Kiểm sát, công ty tài chính, điện lực… thông báo vi phạm của người dân, yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, giải quyết.
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, chuyển tiền... cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Cẩn trọng khi nhận các tin nhắn vay tiền, mượn tiền từ bạn bè, người thân qua mạng xã hội Zalo, Facebook…
Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân phải trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Đặc biệt chú ý, cơ quan Công an không gọi điện để xử lý các hành vi vi phạm.
T. Lộc - H. Đức