BDK.VN - Sáng 10-7-2024 nhằm ngày 5-6 âm lịch, Ban Giám Hiệu Trường THPT Trần Văn Kiết, huyện Chợ Lách tổ chức lễ giỗ nhà cách mạng tiền bối, liệt sĩ Trần Văn Kiết.
Đại diện lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình làm lễ dâng hương tưởng niệm cụ Trần Văn Kiết. Ảnh: Nguyên Bảo
Ông Trần Văn Kiết (bí danh Rémy, Trần Anh Kiệt, Trần Văn Kiệt, Lê Văn Kiệt), tên thường dùng là Văn, sinh năm 1911, tại làng Phú Phụng, nay thuộc xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách. Ông tham gia phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên từ rất sớm. Năm 1930, khi đang du học ở Pháp, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1935, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương khóa đầu tiên, từ năm 1935 đến 1943 ông được phân công giữ nhiều trọng trách trong Đảng như tham gia Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng, phụ trách các tờ báo lớn của Đảng lúc bấy giờ như: Tiền phong, Dân Chúng.
Rạng sáng ngày 6-7 nhằm ngày 5-6 âm lịch năm 1943, ông đã bị mật thám Pháp bắt và sát hại tại bót Catinat ở Sài Gòn. Ông hy sinh khi mới vừa tròn 32 tuổi.
Sau khi đã xác định chính xác ngày hy sinh của Nhà cách mạng tiền bối Trần Văn Kiết, Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Văn Kiết đã quyết định từ nay về sau sẽ tổ chức lễ giỗ của ông vào ngày mùng 5-6 âm lịch hàng năm.