Tổng Thanh tra: Kiểm soát thu nhập cả cảnh sát khu vực

07/11/2007 - 11:02

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Ảnh: VA

"Ngoài cán bộ từ phó phòng trở lên, cần kiểm soát thu nhập của những đối tượng khác: cán bộ quản lý thuế, nhân viên hải quan, trưởng công an xã, phường, thậm chí tới đây, cả cảnh sát khu vực cũng phải nằm trong tầm đó". Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói.

Sẽ mở rộng dần đối tượng

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để trình Chính phủ, một lộ trình xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng. Đối tượng của Đề án hiện có hai mức, thứ nhất là cán bộ từ cấp phó phòng trở lên, thứ hai là tất cả cán bộ, công chức. Thanh tra Chính phủ nghiêng về phương án nào?

Tôi nghĩ mục đích kiểm soát thu nhập là bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc quản lý cán bộ và giám sát cán bộ.

Chúng ta đã có đối tượng phải kê khai tài sản được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng, chủ yếu là những người có chức vụ từ cấp phó phòng trở lên. Nhưng trong đó có một số công chức, viên chức mà nếu như không phải phó phòng nhưng làm ở những vị trí đặc biệt thì  cũng phải yêu cầu kê khai.

Do đó, quy định kiểm soát thu nhập cũng phải đi liền theo cái đó, tức là ngoài cán bộ cấp thấp nhất là phó phòng, còn có những đối tượng khác cần được quản lý, kiểm soát.

Những đối tượng này có thể là những ai, thưa ông?

Ví dụ, cán bộ quản lý thuế, nhân viên hải quan, hoặc những cán bộ cấp xã, phường, trưởng công an xã, phường, thậm chí tới đây cả cảnh sát khu vực cũng phải nằm trong số đối tượng mà thu nhập được kiểm soát.

Tất nhiên, chúng ta không làm đồng loạt ngay lúc đầu mà phải có bước đi thích hợp nhưng mở rộng dần theo hướng như thế. Càng kiểm soát tốt thu nhập thì sẽ càng bảo vệ được anh em cán bộ.

Không thể kiểm soát "nội bộ"

Trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nói, trong việc kê khai thu nhập, tinh thần tự giác của cán bộ, công chức là quan trọng.

"Tinh thần là mỗi quý một lần, mỗi cán bộ, công chức phải tự khai, ngoài lương ra thì thu nhập thế nào. Và đến quý sau lại tiếp tục khai, rút lại bản khai quý trước để khai cả 6 tháng.

Nếu cán bộ, công chức không khai đúng, khai đủ, đó sẽ là cơ sở để xem xét trách nhiệm và tư cách của họ, thậm chí có biện pháp xử lý nếu cán bộ không khai".

Cũng theo Bộ trưởng, Đề án sẽ được áp dụng với tất cả những người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống chính trị, kể cả Chính phủ, các cơ quan của Đảng, của Quốc hội...

<

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN