
Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Rạch Miễu. Ảnh Thanh Đồng
Thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng quyết tâm chính trị cao nhất với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Sau 3 đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam, tỉnh mới ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 4-7-2021. Lũy kế tính đến trưa ngày 4-10-2021, toàn tỉnh có 1.915 ca mắc Covid-19, có 51 ca tử vong. Trong giai đoạn những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2021, số trường hợp F0 tại tỉnh tăng cao đột biến, đỉnh điểm là 107 ca vào ngày 10-8-2021. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sau 4 lần thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đời sống người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị nhiều ảnh hưởng.
Dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp, làm chậm tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của của địa phương. Ước tính sơ bộ 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh chỉ đạt 22.200 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Việc cung cấp nguyên liệu sản xuất và thu mua, tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, chuỗi cung ứng nguyên liệu của nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy, các doanh nghiệp khó duy trì được “3 tại chỗ” trong thời gian dài; đặc biệt là các nhà máy có số lượng công nhân nhiều; tâm lý người lao động ở lại làm việc thời gian dài bất ổn, không muốn ở lâu tại công ty.
Bên cạnh đó, các hoạt động liên quan đến văn hóa, du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề, lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch giảm mạnh. Tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình, dự án trọng điểm và đầu tư công bị ảnh hưởng đáng kể, nhiều công trình, dự án phải tạm ngưng hoặc chậm tiến độ thực hiện do hệ thống vận tải, lưu thông bị gián đoạn, nguồn vật tư, nhân công bị thiếu hụt.
Với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” trong tình hình mới, thiết nghĩ tỉnh tiếp tục kiên trì làm tốt “5 cái nhất” mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế chỉ đạo để “thích ứng an toàn, linh hoạt” với dịch bệnh:
Một là, tập trung tiêm vắc-xin nhanh nhất, sớm nhất và nhiều nhất để tạo lá chắn phòng thủ tốt nhất cho người dân trong tỉnh. Không riêng hệ thống chính trị của tỉnh mà các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội tăng cường phối hợp, linh hoạt hơn trong công tác vận động, liên hệ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để có được nguồn vắc-xin nhiều nhất cho tỉnh; khẩn trương tiếp cận, tiếp nhận nguồn vắc-xin và tổ chức tiêm vắc-xin nhanh nhất, sớm nhất theo phương châm vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được cấp phép và được tiêm sớm nhất.
Hai là, tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, người lao động tham gia sản xuất phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sớm nhất. Kiên định và tạo điều kiện tối đa cho các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị hoạt động an toàn. Ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện tốt, thực hiện ngay các chính sách, quy định của Trung ương về cấp tín dụng, gia hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay, phí dịch vụ cho vay lại, cho vay mới để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp cần có giải pháp thích nghi, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tế trong điều kiện bình thường mới; chủ động tái cơ cấu về quản trị, điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất trong từng khu, cụm riêng lẻ gắn với triển khai các giải pháp công nghệ để kiểm soát và quản lý tốt công nhân. Thực hiện tốt việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19 và quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, công nghiệp, quốc phòng - an ninh, vận tải và logistics.
Ba là, ngăn chặn từ xa, kiểm soát chặt chẽ nhất nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh. Di biến động dân số do các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội và việc tái khởi động sản xuất của các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy kết nối lưu thông hàng hóa. Do đó, việc tổ chức quy hoạch bố trí các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương bảo đảm chặt chẽ, không để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn là cần thiết; kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông, lưu thông hàng hóa; trong đó, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng, giải pháp ứng dụng công nghệ số, không gây ách tắc giao thông; kiểm tra, kiểm soát kỹ các địa điểm bốc, dỡ hàng hoá tại các địa phương. Tăng cường kết nối, phối hợp với các tổ chức đồng hương tại các tỉnh, thành phố để nắm bắt thông tin, nguyện vọng trở về địa phương của người dân để có giải pháp hỗ trợ, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị.
Bốn là, khoanh vùng dập dịch trong phạm vi nhỏ nhất, tổ chức truy vết và cách ly nhanh nhất để không làm xáo trộn, ảnh hưởng đời sống của người dân, sản xuất của doanh nghiệp. Ngành y tế chủ động và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các địa phương kịp thời nắm bắt thông tin, tổ chức khoanh vùng cô lập nguồn lây khi phát hiện F0 trong cộng đồng, tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, khẩn trương truy vết F1, F2, sau đó tiếp tục xét nghiệm, tầm soát dứt điểm, không để lây lan dịch bệnh; đồng thời, tiếp tục tổ chức đánh giá nguy cơ dịch bệnh theo ấp/khu phố để xây dựng phương án xét nghiệm sàng lọc phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Kiên định với phương châm “Mỗi người dân là chiến sĩ; Mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài; Mỗi cơ sở đảng là thành trì vững chắc” trong phòng chống dịch bệnh.
Các ngành, các cấp tiếp tục truyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhân rộng tổ chức các “Pháo đài xanh” chống dịch ngay tại mỗi công ty, nhà máy, doanh nghiệp nhằm thực hiện nhất quán “mục tiêu kép” vừa phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Khi phát hiện F0 trong doanh nghiệp, nhà máy thì khoanh vùng, cô lập theo tổ, chuyền, xưởng để thực hiện các biện pháp chống dịch hiệu quả; các bộ phận khác vẫn tiếp tục sản xuất theo kế hoạch nhưng nâng mức phòng dịch lên cấp cao hơn.
Năm là, thu dung, điều trị tốt nhất theo phát đồ phân tầng để hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do dịch Covid-19 và chăm lo sức khỏe nhân dân. Ngành y tế tổ chức thu dung điều trị tích cực; thực hiện đúng việc phân tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường tư vấn kỹ để người dân yên tâm điều trị; chuẩn bị, bố trí đầy đủ các giải pháp, biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ y tế hướng dẫn để xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng, phát sinh, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân. Khi đã xác định dịch Covid-19 có thể tái bùng phát, xâm nhập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào thì việc thành lập khoa chuyên điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 là phù hợp và có tính khả thi cao; hạn chế ảnh hưởng công tác điều trị bình thường của các bệnh viện, chi phí khám chữa bệnh của người dân.
Để thực hiện được ”5 nhất” trên hướng đến mục tiêu duy trì và bảo vệ hiệu quả “vùng xanh” gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, việc nâng cao ý chí tiến công, tập trung nhiều hơn nữa, thực hiện đồng bộ hơn nữa của các cấp, các ngành trong thựccác giải pháp kiểm soát dịch Covid-19, nhất là trong giai đoạn các địa phương đang nới lỏng giãn cách xã hội hiện nay là quan trọng. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động bảo về sức khỏe bản thân và gia đình, tích cực đồng hành cùng địa phương phát hiện, giám sát và hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch, những người từ ngoài tỉnh về mà không khai báo y tế, không cách ly theo đúng quy định.
Đồng lòng, chia sẻ “vì một Bến Tre xanh” là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người, mỗi nhà và của từng địa phương trên mặt trận đấu tranh phi truyền thống này.
Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Bến Tre