
Bị cáo Phan Hoàng Vũ tại phiên tòa.
Phan Hoàng Vũ là người có 4 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (2 lần bị xử phạt hành chính bằng tiền, 1 lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường và 1 lần bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc); Vũ cũng có tiền án về tội TCTS nhưng chưa được xóa án tích.
Trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-2020 đến 21-12-2020, tại phường An Hội và Phường 5, TP. Bến Tre, Phan Hoàng Vũ đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản.
Ngày 15-10-2020, Phan Hoàng Vũ đi bộ đến khu vực Trung tâm thương mại Bến Tre ở Khu phố 1, phường An Hội. Khi đi ngang quầy hàng của chị Trang, Vũ lượm thanh gỗ nhỏ luồn qua khe cửa và trộm được của chị Trang 60 đôi tất vải. Sau đó, Vũ đem bán cho một chủ quầy hàng ở Khu phố 2, Phường 5, TP. Bến Tre được 100 ngàn đồng. Hiện tài sản không thu hồi được.
Tối 16-10-2020, Vũ đi bộ đến quầy hàng của chị Trang và trộm được 120 khẩu trang vải. Sau đó, Vũ đem bán được 100 ngàn đồng. Hiện tài sản không thu hồi được.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 21-12-2020, Vũ đi bộ trên đường Đoàn Hoàng Minh. Khi đến khu vực công trình thuộc Khu phố 2, Phường 5, TP. Bến Tre lén lấy trộm của anh  Phát 1 máy cắt cầm tay (hiệu Mikita). Sau đó, do sợ bị phát hiện nên Vũ đem tài sản trộm được trả lại cho anh Tùng (công nhân làm việc tại công trình).
Phan Hoàng Vũ bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bến Tre truy tố về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt từ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm).
Theo kết luận của Hội đồng định giá TP. Bến Tre, tổng giá trị tài sản Vũ chiếm đoạt của các bị hại là 2,5 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Phan Hoàng Vũ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Vũ phạm tội với tài sản chiếm đoạt không lớn và bị hại Trang không yêu cầu bồi thường tài sản không thu hồi được. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu và có tiền án về tội TCTS nên cần xử phạt nghiêm để mang tính răn đe.
Tòa đã tuyên phạt Phan Hoàng Vũ 9 tháng tù.
Tin, ảnh: H. Đức