Trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản gian, 2 bị cáo lãnh án tù

06/01/2021 - 12:20

BDK.VN - Ngày 5-1-2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Trường An (33 tuổi) ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Kiếm (33 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thạch 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc bị cáo An phải bồi thường cho bị hại Giàu số tiền 26,6 triệu đồng, trị giá tài sản bị mất.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 19-5-2020, trên địa bàn TP. Bến Tre, Nguyễn Trường An đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy.

Khoảng 11 giờ ngày 17-5-2020, An trộm của chị My xe Vision (trị giá 23,1 triệu đồng). Phạm Hoàng Kiếm biết tài sản An trộm cắp nhưng vẫn giúp An tiêu thụ xe gian, bán với giá 7 triệu đồng và được chia 3,5 triệu đồng. Hiện tài sản đã được thu hồi trả lại cho chủ và bị hại không có yêu cầu gì thêm.

Khoảng 9 giờ ngày 19-5-2020, An trộm của chị Giàu xe Lead (trị giá 26,6 triệu đồng) và 170 ngàn đồng. An đem bán xe này với giá 5 triệu đồng. Hiện tài sản không thu hồi được. Bị hại Giàu yêu cầu An bồi thường trị giá xe 26,6 triệu đồng,

Tổng giá trị tài sản Nguyễn Trường An chiếm đoạt được của các bị hại là 49,87 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt An 2 năm tù, Kiếm 9 tháng tù.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN