Trộm điện thoại di động, bị phạt 1 năm tù giam

27/09/2020 - 07:13

BDK.VN - Phạm Hải Phong (24 tuổi) ngụ Phường 8, TP. Bến Tre vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Bị cáo Phạm Hải Phong tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Hải Phong tại phiên tòa.

Tòa ghi nhận bị hại Tĩnh đã nhận lại tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm.

Khoảng 14 giờ ngày 28-7-2020, Phong đi bộ trên đường Ca Văn Thỉnh, phường Phú Khương (TP. Bến Tre). Phong phát hiện xe ô tô đậu trên đường có chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus để ở gần vô lăng buồng lái (xe không khóa cửa kính) liền lấy trộm.

Sau đó, Phong đem bán cho một người quen lấy 1,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Chiều cùng ngày, anh Tĩnh (người mất điện thoại) nghi ngờ Phong trộm cắp nên gạn hỏi thì Phong thừa nhận là người lấy trộm. Sau khi chuộc lại điện thoại, anh Tĩnh đã trình báo với cơ quan Công an TP. Bến Tre.

Quá trình điều tra Phong đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Phong bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bến Tre truy tố về tội TCTS theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù).

Hội đồng định giá tài sản TP. Bến Tre kết luận tài sản Phong trộm cắp có giá trị 7,5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, tài sản bị cáo Phong lấy trộm không lớn và đã trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, Phong có nhân thân xấu, đã có tiền án về tội TCTS (2 năm tù) và có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên đã phạt Phong 1 năm tù.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN