Trộm xe máy đem “cầm”, bị phạt 9 tháng tù

16/11/2020 - 19:53

BDK.VN - Tòa án nhân dân dân (TAND) huyện Châu Thành vừa tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi), ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tối 29-5-2020, sau khi chơi game, Nguyễn Văn Hùng được bạn chở đến thuê nhà nghỉ ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để ngủ.

Sáng 30-5-2020, bạn Hùng không tới rước nên Hùng tiếp tục ở lại. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Hùng phát hiện trong khu vực để xe của nhà nghỉ có xe mô tô (biển số 77D1-177.61) loại Sirius. Trên xe có ghim sẵn chìa khóa, mũ bảo hiểm và không người trông coi nên Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Hùng lấy trộm xe chạy về hướng huyện Bình Đại, thuê nhà trọ nghỉ. Tại đây, Hùng hỏi mượn chủ nhà 4 triệu đồng và để lại xe để làm tin. Sau đó, Hùng hỏi mượn của anh Quốc 4 triệu đồng để chuộc lại xe.

Khoảng 13 giờ 40 ngày 3-6-2020, khi anh Quốc điều khiển xe mô tô (biển số 77D1-177.61) chở Hùng đi TP. Hồ Chí Minh bán xe thì bị Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ cùng với tang vật.

Theo kết luận của Hội đồng định giá huyện Châu Thành, xe mô tô Hùng trộm cắp được có giá trị là 11 triệu đồng, nón bảo hiểm có giá trị 200 ngàn đồng.

Ngày 21-7-2020, Nguyễn Văn Hùng đã ra đầu thú theo quyết định truy nã. Bị hại Cơ đã nhận lại toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì khác.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành cho rằng, tài sản bị cáo trộm cắp đã thu hồi và trả lại cho bị hại. Bị cáo Hùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng cần phải xử phạt nghiêm để mang tính răn đe. Tòa đã tuyên phạt Hùng 9 tháng tù.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích