Trường Tiểu học Nguyễn Trí Hữu đạt chuẩn Thư viện trường học tiên tiến

21/09/2020 - 06:52

BDK - Trường Tiểu học Nguyễn Trí Hữu có diện tích 9.003m2 với 18 lớp, nằm trên đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Trường được UBND tỉnh kiểm tra tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND tỉnh ngày 29-5-2018 (thời hạn 5 năm, từ tháng 5-2018 đến 5-2023) và được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chất lượng kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trí Hữu tập thể dục giữa giờ.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trí Hữu tập thể dục giữa giờ.

Tuy là một trường vùng ven ngoại ô TP. Bến Tre nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường, nhiều năm liền trường đạt “Trường tiên tiến xuất sắc” cấp tỉnh. Bên cạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thư viện nhà trường hoạt động rất hiệu quả. Hiện thư viện có trên 6.000 bản sách gồm: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách thiếu nhi, sách pháp luật, sách lịch sử và đạo đức… Với số lượng sách  đó, thư viện đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, cũng như phục vụ tốt văn hóa đọc của giáo viên và học sinh.

Nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, hàng năm, vào đầu năm học, thư viện xây dựng kế hoạch phục vụ bạn đọc. Kế hoạch được cải tiến qua từng năm với những công việc thực hiện cụ thể trong năm học. Thư viện luôn đổi mới và thực hiện nhiều hình thức phục vụ bạn đọc nhằm phát huy tác dụng của sách, báo qua nhiều hoạt động vui chơi bổ ích như: mỗi tuần một câu chuyện, vẽ tranh theo nội dung sách, kể chuyện sách, túi sách lưu động… Thư viện trường học giúp học sinh bổ sung kiến thức, rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học. Qua các tác phẩm các em đã đọc, sẽ hình thành cho các em tình cảm đúng đắn, giúp các em hiểu thêm về con người, về đất nước, cuộc sống và góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

Đặc biệt, thư viện được trang bị 5 chiếc máy tính có kết nối mạng Internet giúp học sinh bổ sung kiến thức, đọc truyện, tra cứu thông tin, giúp giáo viên cập nhật kiến thức, những phương pháp giảng dạy học tích cực, nhằm góp phần vào các bài giảng của giáo viên thêm phong phú và sinh động.

Thư viện trường đã nhiều lần kết hợp với thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh của trường từ khối 1 đến khối 5 qua chuyến xe “Thư viện thông minh lưu động” như: xem phim khoa học vui, đọc sách, báo, làm chong chóng hình trái tim, chim thăng bằng, lắp ráp logoeducation, lắp ráp quạt chạy tự động, robot, thi xe đua trò chơi… tạo cho học sinh sự yêu thích, vui tươi, phấn khởi.

Nhân viên thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng cho các cá nhân, tập thể giáo viên, học sinh tham gia đọc sách nhiều, đóng góp tích cực trong công tác thư viện. Từ đó khích lệ tinh thần đọc sách, phục vụ cho công tác thư viện của giáo viên và học sinh.

Hiện tại, thư viện trường đã đạt chuẩn Thư viện tiên tiến theo Quyết định số 61 ngày 17-1-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận thư viện trường học đạt Thư viện trường học tiên tiến. Trong năm học 2020-2021, thư viện trường sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn Thư viện xuất sắc.

Bài, ảnh: Ngọc Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN