Tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới

17/06/2024 - 05:21

BDK - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Thời gian qua, với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, thanh niên tỉnh nhà đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM tại các địa phương.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Vớt rác bờ sông Bến Tre” hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2024.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Vớt rác bờ sông Bến Tre” hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2024.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Trong 6 tháng năm 2024, 100% Đoàn các cấp đồng loạt ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” và “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động tham gia xây dựng NTM với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực mang dấu ấn thanh niên. Cụ thể, Đoàn các cấp đã trồng 52.988 cây xanh, ươm 2.550 cây giống, thắp sáng 17,6km đường; làm cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tuyến đường dài 31,2km, xử lý 25 điểm đen về môi trường; triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”, mô hình “Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn”, hướng dẫn tiểu thương, người dân cài đặt app thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử... với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

100% Đoàn các cấp đồng loạt ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”, tham gia xây dựng Bến Tre xanh; thực hiện các mô hình “Chống rác thải nhựa”, “Viên gạch sinh thái”, “Cơ quan xanh - sạch - năng động”, “Trường học xanh - sạch - năng động”, “Vườn ươm thanh niên”; “Vườn rau thanh niên”. Tổ chức thực hiện tuyến đường thanh niên, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến lộ; bóc, xóa các quảng cáo; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xóa các điểm đen về môi trường; xây dựng vỉa hè văn minh, khu chợ sạch đẹp, khơi thông dòng chảy... với trên 14.600 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được Đoàn các cấp quan tâm thực hiện. Câu lạc bộ “Việc tử tế” tại các cơ sở Đoàn và trường học trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động: bê-tông hóa, sửa chữa 16,5km đường giao thông nông thôn, xây dựng; sửa chữa 44 cầu giao thông nông thôn, thắp sáng 17,6km đường giao thông nông thôn; qua đó phục vụ đi lại, giao thương cho trên 2.200 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ “Việc tử tế” còn phát huy vai trò trong việc vận động, xây dựng mới 58 nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ”; thăm và tặng 29.615 phần quà cho các gia đình chính sách, người dân, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 4.165 suất học bổng, học phẩm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.265 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám mắt 202 trường hợp, tặng 2.020kg gạo và các nhu yếu phẩm… với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được triển khai với nhiều công trình, phần việc thiết thực, trọng tâm tại các xã xây dựng đạt chuẩn NTM, NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024, các xã an toàn khu và xã đảo của tỉnh, như: tham gia xây dựng NTM; thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, việc làm cho thanh niên; nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Xây dựng nông thôn mới

Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ, tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được của phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh” trong giai đoạn vừa qua, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc phát huy vai trò của tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng NTM, đặc biệt xác định trọng tâm thực hiện một số nội dung quan trọng gắn với kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000 -  2024.

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo số lượng và chất lượng các chỉ tiêu đã đặt ra trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Chú trọng công tác hỗ trợ cộng đồng, nhất là hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách; hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn.

Đặc biệt, trong năm 2024 sẽ phát huy lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng với các đội hình tình nguyện triển khai đóng góp, hỗ trợ ngày công lao động để xây dựng các công trình nhà tình nghĩa và nhà “đại đoàn kết” từ nguồn kinh phí vận động của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được phân bổ cho các huyện, thành phố.

Chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), “1 +1”, “1 + 2” trong triển khai các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Triển khai chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới; đồng loạt tổ chức “Ngày cao điểm chung tay xây dựng NTM và Chủ nhật xanh”…

“Trong tháng 7-2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ triển khai tiếp nhận các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh từ các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh về các địa phương của Bến Tre, cùng với lực lượng tình nguyện trên địa bàn tỉnh thực hiện các công trình, phần việc, trong đó tập trung vào các phần việc tham gia xây dựng NTM như: xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, thực hiện các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, công trình “Ánh sáng an ninh”, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ”; thực hiện các sân chơi thiếu nhi và các công trình, phần việc đảm bảo an sinh xã hội…”

(Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ)

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN