Vì sự bình yên của mọi nhà

01/01/2020 - 07:17

BDK - Nhiệt huyết, đam mê trong công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi thân thiện với đồng nghiệp, với nhân dân là những phẩm chất nổi bật của Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ, cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm theo tuyến địa bàn, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ đang làm việc với đối tượng tham gia tệ nạn xã hội.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ đang làm việc với đối tượng tham gia tệ nạn xã hội.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị. Những việc làm của Đại úy Thơ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, ngay từ thuở nhỏ, anh đã ước mơ trở thành người chiến sĩ công an. Rồi ước mơ ấy cứ nung nấu trong tâm trí chàng trai Nguyễn Ngọc Thơ theo năm tháng, thôi thúc anh cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Với những cố gắng, quyết tâm của mình, năm 2008 anh được đứng vào hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, lần lượt nhận công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Công an TP. Trà Vinh. Năm 2018, anh được điều động về Công an tỉnh nhận công tác, chuyển sang lĩnh vực trực tiếp đấu tranh với tội phạm hình sự.

Lính hình sự với biết bao vất vả, nguy hiểm, phải thường xuyên đối mặt với các đối tượng phạm tội. Nhưng Đại úy Thơ vẫn không chùn bước. Anh luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm kim chỉ nam để phấn đấu, rèn luyện. Đại úy Thơ đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ để phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm 2019, Đại úy Thơ đã cùng đồng đội làm rõ nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vào tháng 10-2019, anh được Ban Chỉ huy đơn vị phân công nhiệm vụ thu thập thông tin về các đối tượng nghi vấn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe mô tô. Sau thời gian theo dõi, anh đã phát hiện và truy bắt Trần Hoàng Duy, sinh năm 1990, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách đang thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe mô tô trên các địa bàn Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Giồng Trôm, Châu Thành, TP. Bến Tre và tỉnh Tiền Giang. Qua đó đã thu hồi được 10 chiếc xe mô tô trả lại cho người bị hại.

Đại úy Thơ chia sẻ: “Để có được kết quả trên, trước hết do bản thân tôi được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng đội tận tình giúp đỡ và phối hợp trong công việc. Tôi tự nhủ mình không thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục phấn đấu, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của trinh sát hình sự trong phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Vào những ngày cuối năm, khi mọi người đang nô nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm vui và hy vọng một năm mới bình an thì đối với Đại úy Thơ và đồng đội phải thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh để người dân đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Nhận xét về Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ, Thượng tá Mai Hoàng Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Đồng chí Thơ là một cán bộ năng nổ, đầy nhiệt huyết, nhạy bén trong công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao”.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Đại úy Thơ đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 giấy khen đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Bài, ảnh: Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN