BDK.VN - Sáng 13-2-2025, đoàn công tác thuộc Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh do Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Lương Chấn Quang làm trưởng đoàn có chuyến giám sát hỗ trợ hoạt động phòng chống bệnh dại tại tỉnh.
Đoàn công tác Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh khảo sát tại phòng tiêm ngừa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Tiếp và làm việc với đoàn có Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nguyễn Trung Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phan Trung Nghĩa và các khoa phòng chuyên môn có liên quan.
Thông tin từ đoàn giám sát, tổng kết năm 2024, cả nước ghi nhận 89 ca tử vong trên người do dại, trong đó Bến Tre có 5 ca, chiếm 20% khu vực phía Nam (25 ca). Đây là tỷ trọng tương đối cao.
Mục đích giám sát của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh nhằm có thông tin đánh giá lại tình hình dịch bệnh dại cũng như có biện pháp kéo giảm ca mắc, ca tử vong trên người do dại tại tỉnh. Đoàn công tác quan tâm hoạt động: phối hợp liên ngành, hoạt động truyền thông, phòng chống bệnh dại; giám sát phát hiện người phơi nhiễm dựa vào điểm tiêm; thống kê người tiêm ngừa dại.
Theo báo cáo của CDC tỉnh, thời gian qua, hoạt động phòng chống bệnh dại diễn ra xuyên suốt. Công tác phối hợp theo quy chế của ngành y tế và nông nghiệp, để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch, mọi thông tin CDC tỉnh và Chi cục Chăn nuôi và Thú y trao đổi qua Zalo, điện thoại. Hai đơn vị đã phối hợp thường xuyên khi phát hiện ổ dịch dại.
Trong giai đoạn 2021 đến nay, ổ dịch dại được phát hiện nhiều hơn thông qua hệ thống giám sát tại điểm tiêm ngừa. Khi có ca dại, CDC chủ động tổ chức giám sát, thông tin về các trạm y tế để tiến hành giám sát, vận động người dân thực hiện tiêm ngừa dại.
Theo đánh giá, công tác phòng chống bệnh dại được triển khai thực hiện rất chặt chẽ, sự vào cuộc mạnh mẽ của đơn vị liên quan và cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, số ca tử vong dại vẫn ghi nhận, đa số trường hợp tử vong do chủ quan không tiêm ngừa.
Hiện nay, do việc phân cấp quản lý nên công tác truyền thông, tập huấn đến tuyến xã, người dân chưa được triển khai. Để phòng chống dịch bệnh dại, tỉnh sẽ triển khai tiêm chủng tất cả đàn chó, mèo, đồng thời ngành y tế xin 500 liều vắc-xin phòng dại từ nguồn xã hội hóa để sử dụng trong năm 2025.
Trên cơ sở khảo sát thực tế và thông tin tại buổi giám sát, đoàn công tác Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh sẽ có tổng hợp các ý kiến. Sắp tới, viện sẽ mời thêm các chuyên gia cùng thảo luận, đánh giá thêm thực trạng bệnh dại và đề xuất các biện pháp nhằm kéo giảm tình trạng ca mắc, tử vong do dại tại tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12-2-2025, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại huyện Ba Tri, Mỏ Cày Bắc về nội dung giám sát, điều tra xử lý dịch và truyền thông bệnh dại, hoạt động tiêm ngừa dại trên người và chó mèo…