 |
| Ảnh minh họa. |
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng việc tội phạm dùng Internet làm công cụ để lừa đảo xảy ra thường xuyên, vì thế cần nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra trong không gian ảo để có thể truy xét tội phạm hiệu năng như trong không gian thực.
* Theo ông, khi điều tra những vụ lừa đảo qua mạng thì cơ quan chức năng gặp những khó khăn gì?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Những vụ tương tự như vụ đầu tư tài chính qua mạng vừa qua thì không có gì khó để điều tra. Tuy nhiên cũng có những vụ khó hơn như đối tượng gửi thư thông báo “Bạn đã trúng xổ số rồi, chuẩn bị nhận, nhưng muốn nhận thì phải gửi tiền đặt cọc”. Và trong quá trình nạn nhân chuyển tiền đặt cọc đối tượng đã tìm cách ăn cắp mật khẩu rồi rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân. Những vụ này rất khó khám phá vì rằng tài khoản của kẻ gian sẽ được đóng ngay sau đó nên không thể tìm được.
|
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Có đầy đủ cơ sở pháp luật để trừng trị hành vi này
“Theo phản ánh của báo chí thì đây là một vụ án rất lớn. Trong Bô luật Hình sự cũng có điều khoản quy định về hình thức xử phạt đối với hành vi lừa đảo này. Nghĩa là chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp luật để trừng trị hành vi này. Vấn đề còn lại tùy thuộc vào kết quả điều tra và kết quả truy tố. Tôi cho rằng, tính chất và mức độ của vụ án lừa đảo này là cực kỳ nghiêm trọng, không can thiệp sớm sẽ dẫn đến đổ vỡ tín dụng”.
|
* Theo ông, vụ đầu tư tài chính qua mạng vừa qua là không khó khám phá nhưng tại sao các cơ quan chức năng lại không vào cuộc ngay mà để cho vụ việc kéo dài, lan ra nhiều tỉnh khiến hàng nghìn người dân bị lừa?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Đây là lần đầu tiên xuất hiện hình thức lừa đảo này nên cơ quan chức năng chưa có kinh nghiệm dẫn tới chậm xử lý. Tất nhiên nếu xét từ góc độ nào đó thì các cơ quan