Chiều 11-12, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã thực hiện lệnh trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với Trương Leon (tức Trương Văn Sỹ, SN 1953, quốc tịch Mỹ). Đại diện Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đã đến chứng kiến việc trục xuất.
Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 17-11, Trương Leon bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang khi đang ở nhà của Nguyễn Thế Vũ để cùng đồng bọn rải truyền đơn chống phá nhà nước Việt Nam.
Trương Leon đã bị cơ quan an ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “khủng bố” theo điều 84 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Trương Leon thừa nhận mình tham gia tổ chức Việt Tân từ tháng 4-2005. Trương Leon khai: “Khi tham gia tổ chức Việt Tân, tôi biết tiền thân của tổ chức này là Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, từng đưa lực lượng, vũ khí về Việt Nam tiến hành hoạt động khủng bố nhằm lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.
Tại Mỹ, hàng tháng tôi đi phát truyền đơn của Việt Tân ở các chợ có đông người Việt, kêu gọi lật đổ chế độ ở Việt Nam”. Bị can này còn thừa nhận trong năm 2007 đã hai lần được những tên cầm đầu Việt Tân giao nhiệm vụ về Việt Nam để cùng đồng bọn thực hiện các âm mưu chống phá Nhà nước Việt Nam.
Trong các bản tự khai của mình, Trương Leon tỏ ra hối cải và xin được khoan hồng: “Nay tôi nhận thấy hành vi của tôi là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, tôi rất ân hận về việc làm của mình đã làm ảnh hưởng đến an ninh của nhà nước Việt Nam và sự bình yên của nhân dân. Tôi mong được nhà nước cho hưởng lượng khoan hồng để sớm về đoàn tụ với gia đình tại Mỹ. Tôi xin hứa sau khi được khoan hồng cho trở về Mỹ sẽ không bao giờ tham gia các tổ chức có mục đích chống phá nhà nước Việt Nam”.
Việc áp dụng biện pháp trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trương Leon về tội khủng bố, theo đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, là thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước ta dành cho người phạm tội có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.