BDK - Những năm gần đây, vùng đất ven biển huyện Thạnh Phú đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội và hạ tầng. Thạnh Phú được ví như “viên ngọc ẩn” đang được đánh thức.
Du khách tham quan trải nghiệm tại Khu du lịch Cồn Bửng, xã Thạnh Hải (Thạnh Phú). Ảnh: Cẩm Trúc
Điểm sáng kinh tế biển
Từ một địa phương nông nghiệp truyền thống, Thạnh Phú đang chuyển mình trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế biển, du lịch và nông nghiệp bền vững. Kết quả, khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2023.
Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao (CNC) ngày càng được nhân rộng, mang lại thu nhập cao cho người nuôi. Toàn huyện có 1.377/1.500ha nuôi tôm CNC. Hoạt động sơ chế thủy hải sản ước tăng 14,35% so với cùng kỳ. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp người dân tiếp cận tốt hơn thị trường trong nước. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả đã xuất hiện nhiều nông dân tỷ phú tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỷ phú của huyện. Đến nay, CLB có gần 50 thành viên, trong đó chủ yếu nuôi tôm CNC, với lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Toàn huyện có trên 8,3 ngàn héc-ta dừa, liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ xuất khẩu (Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre - Betrimex…). Trong năm 2024, huyện đã tổ chức ra mắt CLB Nông dân triệu phú dừa, với 32 thành viên ban đầu. Đây là một hình thức tập hợp nông dân liên kết sản xuất, kinh doanh giỏi đạt doanh thu từ 300 triệu đồng/năm trở lên tự nguyện tham gia.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được quan tâm thực hiện. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 38 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 15/17 xã nông thôn mới (NTM); trong đó, có 5 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu.
Chia sẻ về những đổi thay tích cực về diện mạo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải Nguyễn Thị Hoa cho biết: Qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đến nay xã biển Thạnh Hải đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Kết quả này chứng minh sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đến toàn dân và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các ngành, các cấp.
“Với mục tiêu phát triển về hướng Đông, xã biển Thạnh Hải đã tập trung phát động người dân chuyển đổi nuôi tôm từ phương thức truyền thống sang ứng dụng CNC, đến nay đạt 96ha. Bên cạnh đó, địa phương còn tập trung kêu gọi các nhà đầu tư mở rộng, nâng cao các điểm du lịch biển gắn với dự án điện gió, các dịch vụ kèm theo, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế ban đêm để giữ chân du khách khi đến địa phương…”, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải Nguyễn Thị Hoa cho hay.
Không dừng lại ở danh hiệu NTM, thời gian tới, xã Thạnh Hải sẽ tập trung quyết liệt hơn để hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao.
Toàn huyện có khá nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai như: dự án Đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (WB9); dự án Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú (đường huyện 17)...
Công tác triển khai xây dựng khu và các cụm công nghiệp được quan tâm. Huyện đang phối hợp với tỉnh lập quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đối với Khu công nghiệp An Nhơn và xúc tiến các thủ tục đầu tư đối với Cụm công nghiệp C2, An Điền.
Nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện đã được nâng cấp và mở rộng. Đáng chú ý là tuyến đường Bắc Nam kết nối Thạnh Phú với các huyện Ba Tri, Bình Đại. Tuyến quốc lộ 57B từng bước được mở rộng, nâng cấp, giúp kết nối Thạnh Phú với trung tâm thành phố.
Tập trung tăng tốc
Mục tiêu Thạnh Phú vươn đến là xây dựng huyện trở thành địa phương tiên phong thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, cung cấp sản phẩm bền vững. Trong những năm tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh kinh tế biển, gắn kết phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.
Năm 2025 là cột mốc quan trọng để huyện hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình đề nghị, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, định hướng công tác tư tưởng, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, với mục tiêu nhân rộng và vượt qua các điển hình, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Đặc biệt là trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và bàn giao mặt bằng cho các dự án.
“Tập trung tăng tốc phát triển trên các lĩnh vực kinh tế; hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, gắn với xây dựng vùng sản xuất tập trung, xây dựng mã số vùng trồng. Hoàn thiện chuỗi giá trị cây dừa, cây lúa, cây xoài, con tôm. Phát huy giá trị thương mại các chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, sản phẩm OCOP đã được công nhận. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, xử lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là sâu đầu đen, dịch bệnh trong nuôi tôm. Tập trung phát triển mới ít nhất 125ha nuôi tôm CNC. Tiếp tục củng cố, nâng chất hiệu quả hoạt động của liên hiệp hợp tác xã dừa, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn…”, Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình nhấn mạnh.
“Toàn huyện Thạnh Phú có 9 nhà máy điện gió được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, với tổng công suất khoảng 725MW. Cùng với các nhà máy điện gió đã hoạt động, cánh đồng điện gió huyện Thạnh Phú còn nhiều dự án điện gió đang tiếp tục được hỗ trợ triển khai. Đây được xem là một trong những lợi thế to lớn, đem lại triển vọng phát triển đột phá, đưa Thạnh Phú trở thành “Trung tâm năng lượng sạch của tỉnh vào năm 2030”. Ngoài công năng sản xuất điện, cánh đồng điện gió ngoài khơi và ven biển còn góp phần tạo cảnh quan mới đầy thú vị, hấp dẫn thu hút khách du lịch về Khu du lịch Cồn Bửng”.