
Công an xã Hữu Định trên đường tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Bí thư Đảng ủy xã Hữu Định Đoàn Thanh Phong cho biết: “Hệ thống chính trị của xã luôn được kiện toàn đạt vững mạnh. 5 hội đồng bảo vệ ANTT của 5 ấp và các tổ NDTQ hoạt động mạnh. Ban Chỉ huy Công an xã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đảm bảo tình hình ANTT địa phương; phong trào TDBVANTQ ngày càng thêm vững mạnh”.
Hữu Định quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ (BCĐ) xã đảm bảo hoạt động hiệu quả. BCĐ xã phối hợp với Phòng PV05 Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Công an xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác đối với các loại tội phạm và các thế lực thù địch, phản động.
BCĐ xã Hữu Định tổ chức tốt Ngày hội TDBVANTQ và Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó, đã tiếp thu được nhiều ý đóng góp xây dựng, thắt chặt thêm tình đoàn kết và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Đồng thời, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào TDBVANTQ. Năm 2022, có 3 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng. Trong 5 năm (2016 - 2021), có 1 tập thể, 2 cá nhân người cao tuổi là điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ.
Theo Đại úy Huỳnh Trung Nam - Trưởng Công an xã Hữu Định, Công an xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, quân sự xã trong thực hiện tốt các kế hoạch phối hợp đảm bảo tình hình ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở và các đội dân phòng các ấp đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác; 5/5 đội dân phòng đều đạt mạnh, 89 tổ NDTQ mạnh, 5 tổ khá.
Ngoài ra, lực lượng phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo (DVK) đảm bảo tình hình ANTT như mô hình “Mỗi số nhà là đường dây nóng phòng chống tội phạm” được 1.476 hộ; mô hình “Camera an ninh” được hơn 230 camera trên địa bàn xã. Hữu Định cũng thành lập được 100 nhóm Zalo tuyên truyền, trong đó có 1 nhóm Zalo cấp xã, 5 nhóm Zalo ấp, 94 nhóm Zalo tổ NDTQ với số lượng thành viên hơn 1.000 người.
Phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển và đạt nhiều hiệu quả. Người dân chấp hành tốt quy định pháp luật và nhiệt tình tham gia phòng chống tội phạm. Năm 2022, Công an xã tiếp nhận nhiều tin báo của quần chúng, trong đó có 6 tin liên quan đến trộm cắp tài sản (đã xử lý xong). Công an xã phát hiện 6 trường hợp đối tượng rải tờ rơi cho vay và đã xử phạt hành chính 9 triệu đồng.
Năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hữu Định được giữ vững ổn định. Xã không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT; không có hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động của băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”; không có hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm (xảy ra 6/7 vụ, giảm 14,2% so với năm 2021); không phát sinh người nghiện mới hoặc tái nghiện đối với người đang sinh sống tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Xã có 124/124 cơ sở do UBND xã quản lý về phòng cháy, chữa cháy lập hồ sơ quản lý, theo dõi đúng theo quy định...
Với những thành tích đạt được, năm 2022, tập thể cán bộ và nhân dân xã Hữu Định được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đồng thời, góp phần để Hữu Định giữ vững tiêu chí số 19 của xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Đức Chính